Đánh bom ở Yemen, ít nhất 20 trẻ em thiệt mạng

17/12/2014 08:29 GMT+7

(TNO) Ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em sau vụ đánh bom ở Rada, miền trung Yemen nhằm vào quân đội Hồi giáo dòng Shiite, CNN dẫn lời quan chức cấp cao nước này.

(TNO) Ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em sau vụ đánh bom ở Rada, miền trung Yemen nhằm vào quân đội Hồi giáo dòng Shiite, CNN dẫn lời quan chức cấp cao nước này.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Yemen hồi 19.4 Hiện trường vụ đánh bom xe ở Yemen hồi 19.4 - Ảnh: Reuters
Quả bom phát nổ ở nơi tập trung lực lượng Houthi dòng Shi'ite nhằm vào chiếc xe buýt chở học sinh đang trên đường về nhà ở trung tâm thành phố Rada, miền trung Yemen, 20 trẻ em thiệt mạng đều dưới 12 tuổi, CNN dẫn lời cảnh sát địa phương ngày 16.12.
Quan chức an ninh nước này cho biết chưa rõ số thương vong cụ thể và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.
Chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm đứng đằng sau vụ đánh bom nhưng các phần tử khủng bố al-Qaeda ở Yemen bị tình nghi thực hiện vụ tấn công nhằm vào lực lượng Houthi dòng Shi'ite, theo CNN.
Lực lượng hồi giáo Houthi dòng Shi'ite từng trú đóng một thời gian dài vùng cao nguyên miền bắc. Sau đó lực lượng này đã tràn xuống thủ đô Sanaa và các vùng khác của Yemen hồi tháng 9.
Các phần tử khủng bố al-Qaeda ở Yemen Các phần tử khủng bố al-Qaeda ở Yemen - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, tại đây, lực lượng Houthi đã gặp phải sự chống trả ác liệt từ bộ lạc Sunni và nhóm al-Qaeda khi họ đang cố mở rộng tầm kiểm soát của mình tới vùng bờ biển và miền nam thủ đô Sanaa. Theo đó, nhiều cuộc giao tranh đẫm máu đã xảy ra ở khu vực này.
Lực lượng an ninh cho biết một vụ nổ khác tại thị trấn Rada miền trung Yemen, gần nhà thủ lĩnh Shiite Abdallah Idriss, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng hồi tháng 10. 43 người thiệt mạng sau một vụ đánh bom liều chết làm rung chuyển thủ đô Sanaa của Yemen hồi 9.10, theo Reuters.
Yemen rơi vào tình trạng bất ổn chính trị và bạo lực hoành hành kể từ năm 2012, khi đó Tổng thống Yemen lúc bấy giờ là ông Ali Abdullah Saleh bị lật đổ và đến nay các phiến quân vẫn lăm le lật đổ chính phủ để nắm quyền đất nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.