Đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, ít nhất 28 người thiệt mạng

Đông A
Quỳnh Như
30/01/2023 18:12 GMT+7

Vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo nằm bên trong trụ sở cảnh sát ở Peshawar, phía tây bắc Pakistan ngày 30.1 đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 150 người bị thương.

Đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, ít nhất 28 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát dẫn đường cho xe cứu thương sau vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, Pakistan ngày 30.1

Reuters

Reuters dẫn lời ông Ijaz Khan, Cảnh sát trưởng của thành phố Peshawar, Pakistan gần biên giới với Afghanistan cho biết vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo bên trong trụ sở cảnh sát tại địa phương ngày 30.1 đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 150 người bị thương. Nhiều nạn nhân là các cảnh sát do vụ việc xảy ra vào giờ cầu nguyện buổi trưa.

Ông Ijaz Khannói không thể loại trừ khả năng xảy ra một vụ đánh bom tự sát, đồng thời cho biết thêm rằng dấu vết của chất nổ đã được tìm thấy bên trong nhà thờ Hồi giáo.

Chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ. Một phần của mái nhà và bức tường của nhà thờ Hồi giáo đã sụp đổ. Cảnh sát cho biết nhiều tín đồ vẫn bị mắc kẹt bên trong. Hiện máy móc hạng nặng và đội cứu hỏa đang đào bới đống đổ nát để tìm những người sống sót trong một chiến dịch giải cứu gấp rút.

Gần 100 người chết trong vụ nổ đền Hồi giáo ngay giữa trụ sở cảnh sát Pakistan

Quan chức cảnh sát Sikandar Khan cho biết tòa nhà nằm trong một khu vực được củng cố nghiêm ngặt của thành phố và có ít nhất 260 người bên trong vào thời điểm diễn ra vụ nổ.

Khu vực tây bắc của Pakistan từ lâu đã là nơi tập trung nhiều hoạt động của phiến quân. Tháng 3.2022, một kẻ đánh bom liều chết thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo Shiite thiểu số ở Peshawar và khiến 64 người thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Pakistan kể từ năm 2018.

Nhánh của Taliban ở Pakistan, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), cũng đang hoạt động khu vực này.

Kể từ khi Taliban giành lại quyền lực ở Afghanistan, Islamabad cáo buộc nhóm này không kiểm soát được biên giới miền núi, để các phiến quân tự do qua lại tiến hành các cuộc tấn công và thoát khỏi sự vây bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.