Đánh bắt thủy sản trên sông, ‘dính’ quả bom gần 350 kg còn nguyên ngòi nổ

Nam Long
Nam Long
02/11/2023 13:30 GMT+7

Trong lúc đánh bắt thủy sản trên sông Cổ Chiên, người dân phát hiện quả bom nặng gần 350 kg còn nguyên ngòi nổ, liền báo lực lượng quân sự xử lý.

Ngày 2.11, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Trà Vinh cho biết, Đội thu gom, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vừa phối hợp Ban CHQS H.Châu Thành (Trà Vinh) xử lý an toàn quả bom nặng gần 350 kg.

Đánh bắt thủy sản trên sông Cổ Chiên ‘dính’ quả bom gần 350kg còn nguyên ngòi nổ - Ảnh 1.

Lực lượng quân sự đưa quả bom về nơi tập kết an toàn

NAM LONG

Theo trung tá Nguyễn Minh Toàn, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS H.Châu Thành, quả bom do người dân địa phương tìm thấy trong lúc khai thác, đánh bắt thủy sản gần bờ dọc tuyến sông Cổ Chiên, đoạn thuộc tỉnh Trà Vinh.

Sau khi nhận tin báo của người dân, Ban CHQS H.Châu Thành đã đến kiểm tra thực tế, xác định vị trí, mức độ nguy hiểm, sau đó khoanh vùng, cắm cọc, căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm không được lại gần; đồng thời đề nghị Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát và xử lý.

Thiếu tá Bao Quốc Vệ, trợ lý Công binh Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh, cho biết quả bom trên do Mỹ sản xuất trong thời kỳ chiến tranh, mang ký hiệu MK82, chiều dài gần 2 m. Tuy bị vùi lấp dưới cát và nước mặn một thời gian rất lâu nhưng quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ, rất nguy hiểm nếu có lực tác động mạnh từ bên ngoài.

 Quả bom trên đã được lực lượng quân sự thu gom, đưa về tập kết an toàn tại trường bắn Ban CHQS H.Tiểu Cần (Trà Vinh), chờ lực lượng Công binh Quân khu 9 đưa đi hủy nổ theo quy định.

Thời sự toàn cảnh trưa 2.11


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.