Đang tuần tra chống Covid-19,Biên phòng Lào Cai bắt nghi phạm vận chuyển 16 gói heroin

01/04/2020 17:04 GMT+7

Khi đang tuần tra, canh gác biên giới phòng chống dịch Covid-19 , cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bắt giữ nghi phạm đang tìm cách vượt sông sang Trung Quốc , thu giữ 16 gói heroin .

Ngày 1.4, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã khẳng định 16 gói bột màu trắng nghi phạm Thèn Văn Song cất giấu trong người khi bị lực lượng biên phòng bắt giữ là heroin.
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 30.3, tổ công tác Đồn cửa khẩu cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tuần tra phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực bờ sông biên giới Nậm Thi, thuộc tổ 30, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) thì phát hiện 1 đối tượng đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc nên tổ chức vây bắt, tạm giữ.
Khi khám người đối tượng, cán bộ đội tuần tra phát hiện 16 gói bột màu trắng nghi là ma tuý nên đã lập biên bản, niêm phong tang vật để điều tra làm rõ.
Qua điều tra ban đầu, đối tượng được xác định là Thèn Văn Song (20 tuổi, trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang). Bước đầu, Thèn Văn Song khai nhận đã mua 16 gói ma túy mang sang Trung Quốc bán cho các cửu vạn.
Chiều 30.3, Song đi xe máy đến khu vực tổ 30 thuộc phường Lào Cai, cất giấu xe máy bên đường, đi bộ vào khu vực biên giới để tìm cách vượt biên giới sang Trung Quốc bán ma túy thì bị tổ công tác biên phòng phát hiện, bắt giữ.
Cũng theo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, từ kết quả giám định của Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguồn gốc số ma túy Song đã mua và vận chuyển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.