Phong tỏa hiện trường vụ rơi máy bay, 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa

14/06/2019 11:03 GMT+7

Đến 12 giờ ngày 14.6, các cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ rơi máy bay. Khu vực máy bay rơi nằm gần một hồ chứa nước trên địa bàn xã Suối Tân, H.Cam Lâm (Khánh Hòa).

Sáng 14.6, ông Nguyễn Ngọc Khuê, Chủ tịch UBND xã Suối Tân (H.Cam Lâm, Khánh Hòa), cho biết vừa có một chiếc máy bay quân sự rơi xuống tại vùng rẫy thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, H.Cam Lâm.
[VIDEO] Hiện trường vụ rơi máy bay khiến 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa
Đến 12 giờ ngày 14.6, các cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ rơi máy bay. Nhiều mảnh vỡ của máy bay nằm nhiều vị trí khác nhau. Khu vực máy bay rơi nằm gần một hồ chứa nước trên địa bàn xã Suối Tân, H.Cam Lâm.
phi công hy sinh
Hiện trường vụ rơi máy bay Ảnh: Đức An
[VIDEO] Hiện trường vụ rơi máy bay Yak-52, 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa
Ông Khuê thông tin sau khi xảy ra vụ tai nạn, hai phi công trong máy bay đã hy sinh. "Một phi công hy sinh tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi", ông Khuê cho biết thêm.
Hiện trường vụ rơi máy bay Ảnh: Đức An
rơi máy bay
Xử lý tại hiện trường vụ rơi máy bay huấn luyện Yak-52 Ảnh: Công Thi
Cũng theo ông Khuê, địa điểm xảy ra vụ rơi máy bay cách xa khu dân cư. Hiện các lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường. Được biết chiếc máy bay rơi thuộc Trường Sĩ quan Không quân.
rơi máy bay
Hiện trường vụ rơi máy bay huấn luyện Yak-52 Ảnh: Công Thi
Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay gặp nạn là máy bay huấn luyện quân sự, loại Yak-52. Hai phi công hy sinh gồm 1 giáo viên bay và 1 học viên, là đại úy Lê Xuân Trường và trung sĩ Đào Văn Long. 
rơi máy bay
Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ máy bay Yak-52 gặp nạn Ảnh: Đức An
Khu vực Cam Lâm - Cam Ranh (Khánh Hòa) là khu vực bay rất nhạy cảm, đến nay đã có 3 vụ máy bay Yak-52 gặp tai nạn tại khu vực này: Ngày 11.8.2000, trong ban bay huấn luyện của trung đoàn 910 (trường Sĩ quan Không quân) tại sân bay Cam Ranh. Thượng tá Nguyễn Văn Tuyển, Phó trung đoàn trưởng - tham mưu trưởng bay kèm học viên - hạ sĩ Phạm Văn Diệu trên máy bay Yak-52 số hiệu 03, đã gặp tai nạn mất độ cao, rơi xuống bãi mía thuộc thôn Vĩnh Thái, xã Cam Hiệp Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa, 2 phi công hy sinh. Ngày 9.3.2004, một chiếc Yak-52 bay huấn luyện cất cánh từ sân bay Nha Trang đã rơi xuống thôn Suối Lau, xã Suối Cát, H.Diên Khánh, Khánh Hòa, hai phi công bị thương. Sáng 14.6, hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay huấn luyện Yak-52.
Trường Sĩ quan Không quân tiền thân là Trường Huấn luyện bay sơ cấp Không quân, thành lập năm 1959.
rơi máy bay
Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ máy bay Yak-52 gặp nạn Ảnh: Đức An

Thông tin về trường Sĩ quan Không quân

Ngày 20.08.1959, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 427/NĐ thành lập Trường Huấn luyện hàng không (tiền thân của Trường Sĩ quan Không quân) tại sân bay Cát Bi, TP.Hải Phòng.
Tính đến tháng 8.1965, trường đã hoàn thành 5 khóa đào tạo phi công trên các loại máy bay cánh quạt, trực thăng và vận tải quân sự. Ngoài công tác đào tạo, trường còn trực tiếp tham gia vận tải đường không cho tuyến vận tải chiến lược 559 và chiến trường Lào (1960 -1962).
Từ tháng 9.1965 - 5.1975, trường sơ tán ra nước ngoài (Trung Quốc) tiếp tục làm nhiệm vụ đào tạo phi công vận tải cánh quạt và đào tạo phi công phản lực chiến đấu MiG-17; đồng thời làm nhiệm vụ bảo quản các loại máy bay dự trữ chiến đấu cho Không quân.
Sau  năm 1975, trường tiếp quản các sân bay Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang; hợp nhất các đơn vị: Trung đoàn 910 và Phân hiệu đào tạo sĩ quan Tham mưu (thuộc Trường Không quân), khoa Không quân và Tiểu đoàn kỹ thuật Không quân (thuộc Trường trung cấp kỹ thuật Phòng không - Không quân) thành Trường Sĩ quan Không quân.
Đến tháng 1.1981, trường được đổi tên thành Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Không quân.
Trong giai đoạn từ 1975 - 1994, trường có nhiệm vụ đào tạo phi công các loại máy bay cánh quạt, trực thăng và phản lực chiến đấu; đào tạo sĩ quan tham mưu, chính trị, kỹ thuật và nhân viên trung cấp kỹ thuật hàng không.
Theo quyết định số 392/QĐ-QP ngày 31.12.1994 của Bộ Quốc phòng, trường được đổi tên thành Trường Huấn luyện bay - Kỹ thuật Không quân có nhiệm vụ đào tạo nhân viên kỹ thuật hàng không trình độ cao đẳng.
Năm 1995, Trường Sĩ quan Không quân đã liên kết với Học viện Không quân đào tạo phi công quân sự có trình độ đại học.
Ngày 25.2.2002, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 31/2002/QĐ-BQP về việc đổi tên Trường Huấn luyện bay - Kỹ thuật Không quân thành Trường Sĩ quan Không quân; có nhiệm vụ tiếp tục liên kết với Học viện Phòng không-Không quân đào tạo phi công quân sự trình độ đại học và tích cực hoàn thiện các điều kiện đào tạo phi công quân sự có trình độ đại học một cách độc lập; đào tạo nhân viên kỹ thuật hàng không trình độ cao đẳng.
Ngày 5.1.2006 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 03/2006/QĐ-TTg giao nhiệm vụ đào tạo đại học cho Trường Sĩ quan Không quân.
Hiện tại, khối các đơn vị huấn luyện bay của Trường gồm trung đoàn 910 (huấn luyện thực hành bay trên loại máy bay phản lực), trung đoàn 915 (huấn luyện thực hành bay trên trực thăng) và trung đoàn 920 (huấn luyện thực hành bay trên loại máy bay cánh quạt).
Trung đoàn 910 và 915 đóng quân tại sân bay Tuy Hòa (Phú Yên). Trung đoàn 920 đóng tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.