Đang thi hành công vụ thì bị... cắn

18/08/2015 06:54 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên chiều 17.8, kiểm sát viên Trần Minh Hoàng (Viện KSND TP.Mỹ Tho) cho biết cơ quan này đang yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp bổ sung chứng cứ để xử lý theo pháp luật đối với bà Hà Quốc Đan Thy (33 tuổi, ngụ ấp Gò Tre, xã Long Thuận, TX.Gò Công) về hành vi cố ý gây thương tích cho người thi hành công vụ .

Trao đổi với Thanh Niên chiều 17.8, kiểm sát viên Trần Minh Hoàng (Viện KSND TP.Mỹ Tho) cho biết cơ quan này đang yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp bổ sung chứng cứ để xử lý theo pháp luật đối với bà Hà Quốc Đan Thy (33 tuổi, ngụ ấp Gò Tre, xã Long Thuận, TX.Gò Công) về hành vi cố ý gây thương tích cho người thi hành công vụ.
Liên quan đến vụ việc, anh Phạm Quốc Tuấn (29 tuổi, ngụ KP.4, P.9, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cũng đã gửi đơn tới một số cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang yêu cầu xử lý bà Thy.
Theo đó, rạng sáng 30.11.2014, anh Tuấn (là Trưởng ban Bảo vệ dân phố) được Ban Chỉ huy Công an phường phân công phối hợp cùng với 2 cảnh sát khu vực là đại úy Nguyễn Phước Lợi và thiếu úy Nguyễn Hoàng Phương đi tuần tra trên địa bàn phường thì phát hiện bà Thy điều khiển xe máy BS 63B7-166.79 không đội mũ bảo hiểm, đại úy Lợi yêu cầu dừng xe. Khi đại úy Lợi nhắc nhở thì bà Thy cho rằng công an phường không có quyền xử lý hành vi không đội mũ bảo hiểm, rồi cự cãi.
Trong lúc đại úy Lợi lập biên bản vi phạm thì bà Thy giật lại giấy tờ rồi chạy tới leo lên xe nổ máy định bỏ chạy nên bị tổ công tác giữ lại, nhưng bà Thy vẫn tiếp tục lớn tiếng thách thức và không chịu xuống xe.
Thuyết phục không xong, sau khi xin ý kiến của Ban Chỉ huy Công an phường, tổ công tác đã cưỡng chế buộc bà Thy xuống xe để đưa về phường thì đương sự đã cắn mạnh vào tay đại úy Lợi và anh Tuấn gây chảy máu, thương tích. Sau đó, công an phường phải nhờ Cảnh sát 113 hỗ trợ mới đưa được bà Thy về trụ sở lập biên bản.
Trước đó tại P.9 (TP.Mỹ Tho) cũng đã xảy ra một vụ cắn người. Cụ thể, ngày 18.4.2014, bà L.T.T.T (tạm trú KP.1, P.9) đến một công ty (ở Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh) để đòi nợ công nhân. Bị bảo vệ chặn lại ở cổng, bà T. chửi bới và đòi đánh bảo vệ. Công an phường cử 2 cảnh sát khu vực tới mời đương sự ra khỏi cổng, nhưng bà T. không chấp hành mà cắn 2 cảnh sát gây thương tích.
Sự việc sau đó được Công an TP.Mỹ Tho lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đề nghị truy tố và đương sự đã bị tòa xử phạt 6 tháng tù giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.