Đang quét rác, nữ lao công nhặt được ba lô có 4.700 USD: Tìm trả ngay cho chính chủ

12/10/2023 15:52 GMT+7

Nữ công nhân đang quét rác giữa trung tâm TP.Đà Lạt nhặt được 1 ba lô tại gốc cây ven đường, bên trong có laptop, 4.700 USD, sau đó mang đến công an nhờ tìm người trả lại

Ngày 12.10, tại trụ sở Công an P.1, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), trước sự chứng kiến của công an, chị Vũ Thị Thu và Khiếu Nữ Thị Thanh Trúc (đều là công nhân Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt) đã trao trả số tiền 4.700 USD, 1 laptop cùng một số giấy tờ khác cho anh Võ Thanh Vương (32 tuổi, quê H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), người đánh rơi giữa phố Đà Lạt.

Đà Lạt: Nữ công nhân quét rác trả lại laptop và 4.700 USD cho du khách - Ảnh 1.

Các nữ công nhân (chị Thu bìa trái bên phải qua) trả lại tiền và laptop cho anh Vương

LV

Ông Phạm Văn Tuyên, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt, cho biết đêm 11.10, khi nữ công nhân Vũ Thị Thu (47 tuổi) đang thực hiện nhiệm vụ quét rác ở khu vực cổng chào đường Nguyễn Văn Cừ (P.1), ngay giữa trung tâm TP.Đà Lạt thì phát hiện 1 ba lô màu đen tại một gốc cây ven đường.

Sau khi kiểm tra, chị Thu phát hiện bên trong có nhiều tiền nước ngoài, 1 laptop cùng một số giấy tờ khác nên đã nhờ chị Trúc lái xe máy đưa đến Công an P.1 (Đà Lạt) để giao nộp và nhờ tìm chủ nhân trả lại. Sau khi tiếp nhận, Công an P.1 xác minh được người đánh rơi ba lô trên là anh Võ Thanh Vương. 

Sáng 12.10, anh Vương vui mừng khi nhận lại số tài sản trên. Anh Vương bày tỏ lòng biết ơn đến 2 nữ công nhân và cơ quan Công an P.1, vì anh nghĩ không thể tìm được ba lô đựng laptop và tiền đã mất.

Đà Lạt: Nữ công nhân quét rác trả lại laptop và 4.700 USD cho du khách - Ảnh 2.

4.700 USD và laptop trong ba lô mà chị Thu nhặt được

LV

Sau khi trả lại tài sản cho người đánh rơi, UBND P.1, TP.Đà Lạt đã biểu dương và trao thư khen 2 nữ công nhân có hành động và nghĩa cử cao đẹp.

Ông Tuyên cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình bà Thu rất khó khăn, hai vợ chồng đều là công nhân, riêng chị Thu có 26 năm công tác. Vài năm trước hai vợ chồng phải vay mượn để mổ tim cho con, chi phí gần 100 triệu đồng. 

"Với nghĩa cử và hành động cao đẹp của chị Thu, Công ty sẽ tổ chức biểu dương khen thưởng, đồng thời phát động cán bộ, nhân viên, công nhân của công ty noi gương chị Thu phát huy lối sống đẹp, góp phần giữ gìn phong cách hiền hòa, thanh lịch, mến khách của người Đà Lạt", ông Tuyên chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.