Đảng Nước Nga Thống nhất chiếm ưu thế cuộc bầu cử Duma quốc gia

18/09/2016 16:27 GMT+7

Cuộc bầu cử Hạ viện Nga (Duma quốc gia) khóa VII đã bắt đầu tại Nga vào sáng 18.9, với lợi thế được cho sẽ tiếp tục thuộc về đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền.

Khoảng 111,6 triệu người Nga trên 18 tuổi, trong đó hơn 2 triệu người sống ở nước ngoài, sẽ tham gia bỏ phiếu từ 8 giờ đến 20 giờ ngày 18.9 (giờ Nga, tức từ 12 giờ đến 0 giờ ngày hôm sau, theo giờ Việt Nam), trong đó các vùng Viễn Đông do đặc thù giờ giấc, địa lý nên đã bỏ phiếu trước từ đêm 17.9, theo Russia Today.

Năm nay nước Nga trở lại với hình thức bầu cử hỗn hợp, trong đó 450 ghế quốc hội sẽ là sự kết hợp giữa 225 đại diện từ chính đảng, và 225 đại diện được bầu theo danh sách phổ thông đầu phiếu. Điều này khác với các cuộc bầu cử từ năm 2003 tới 2011, khi các nghị sĩ được bầu chỉ đến từ danh sách liên bang.

Cuộc bầu cử lần này được kỳ vọng sẽ là lần bỏ phiếu trong sạch và an ninh nhất. Các nhà quan sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ được theo dõi việc bỏ phiếu của cử tri Nga, ngoài ra Điện Kremlin cũng bổ nhiệm người lãnh đạo mới của Ủy ban bầu cử Trung ương, theo Reuters.

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng cầm quyền có bị ảnh hưởng uy tín do kinh tế Nga gặp khó khăn. Tuy nhiên mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Vladimir Putin vẫn khá cao và giới quan sát đều nhất trí rằng cuộc bầu cử năm nay nhiều khả năng vẫn ghi nhận chiến thắng của đảng Nước Nga Thống nhất, theo The Wall Street Journal. Đảng hiện do Thủ tướng Dmitri Medvedev lãnh đạo và đang có 238 ghế trong Hạ viện trước cuộc bầu cử.

Mỹ lên án việc Nga tổ chức cho bán đảo Crimea bầu cử năm nay. Mỹ và nhiều nước phương Tây nói chung không công nhận việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga năm 2014, và sự kiện này đã tác động tiêu cực lên mối quan hệ giữa Nga và phương Tây.

Hôm 17.9, phát biểu trong một hội nghị ở Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông nhìn thấy “những nỗ lực tác động dư luận” lên cuộc bỏ phiếu tại Nga, theo Reuters.

Cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga sẽ chọn các nghị sĩ từ 14 chính đảng ở Nga. Những đảng đang có khả năng nhận sự ủng hộ cao là đảng Nước Nga Thống nhất, đảng Cộng sản Liên bang Nga, đảng Dân chủ Tự do Nga và đảng Nước Nga công bằng. Các chính đảng phải giành trên 5% số phiếu ủng hộ mới có ghế trong Hạ viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.