Đăng ký nguyện vọng: Đừng quên điều này nếu muốn trúng tuyển đại học

23/08/2022 14:20 GMT+7

Vào 14 giờ 30 hôm nay (23.8), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Đừng quên điều này nếu muốn trúng tuyển đại học'.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề “Đừng quên điều này nếu muốn trúng tuyển đại học”. Chương trình diễn ra ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

Chiều 22.8, Bộ GD-ĐT có thông báo mở lại hệ thống tuyển sinh để tạo thêm điều kiện cho thí sinh tự đăng ký, chỉnh sửa nguyện vọng xét tuyển (thay vì kết thúc vào ngày 20.8 như dự kiến).

Các chuyên gia tư vấn và cho thí sinh những lời khuyên trong chương trình chiều nay

lê thanh hải

Thay đổi này xuất phát từ thực tế quá trình tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của thí sinh cho thấy vẫn còn những thí sinh nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Đây là cơ hội cuối cùng để thí sinh hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng của mình, đến hết 17 giờ chiều 23.8.

Nhưng sau khi hoàn tất việc đăng ký này, thí sinh vẫn cần tiếp tục thực hiện các khâu tiếp theo của quy trình xét tuyển nếu muốn trúng tuyển đại học đợt 1 năm nay. Những việc cần làm đó là gì, chương trình tư vấn này sẽ có những lưu ý cần thiết với thí sinh về nội dung này.

Chương trình diễn ra từ 14 giờ 30-15 giờ 30, gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức.

Tiến sĩ Đinh Văn Phúc, Trưởng đại diện tuyển sinh Trường ĐH Duy Tân tại TP.HCM.

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.

Trong khi chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến diễn ra, bạn đọc có thể gửi câu hỏi xung quanh xét tuyển đại học tại các địa chỉ trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.