Dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Thanh niên xung phong

(TNO) Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ sáng lập ra Lực lượng Thanh niên Xung phong (TNXP) Việt Nam, sáng nay 22.7, hơn 300 thành viên TNXP TP.HCM đã về tham dự lễ dâng hương tưởng niệm 99 cán bộ, đội viên TNXP hy sinh anh dũng trên chiến trường.

(TNO) Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ sáng lập ra Lực lượng Thanh niên Xung phong (TNXP) Việt Nam (15.7.1950 - 15.7.2015), sáng nay 22.7, hơn 300 thành viên TNXP TP.HCM đã về tham dự lễ dâng hương tưởng niệm 99 cán bộ, đội viên TNXP hy sinh anh dũng trên chiến trường bảo vệ vùng biên giới Tây Nam tại khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP (xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Hơn 300 thành viên Lực lượng TNXP đã về với Khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP
Từ những thanh niên tham gia lao động sản xuất ở ngoại thành TP.HCM và các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ, các anh chị đã tình nguyện xung phong ra chiến trường, sát cánh cùng bộ đội chiến đấu. Trong những cuộc chiến khốc liệt ấy, 99 cán bộ, đội viên TNXP đã anh dũng ngã xuống đất mẹ quê hương.
Ông Lê Văn Thọ - Đại đội trưởng đại đội 2 của lực lượng TNXP - nhớ lại: “Đau đớn nhất là hình ảnh anh Ngô Đức Minh bị đốt xác chỉ còn lại một phần thân thể khiến mọi người không còn nhận ra được. Sự tàn bạo của chiến tranh nằm ngoài sức tưởng tượng khiến tôi bàng hoàng và quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để cho linh hồn đồng đội được thanh thản”.
Được biết, hằng năm lực lượng TNXP TP.HCM đều tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và đi thăm, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ TNXP nhân ngày thành lập của lực lượng. Nhân dịp này, lực lượng TNXP TP.HCM cũng đã tổ chức đợt vận động, đóng góp vào quỹ “ Nghĩa tình đồng đội TNXP” để sửa chữa nhà ở cho các gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.