Họp báo về tin đồn nữ sinh Trường HUFLIT bị xâm hại tình dục

12/01/2023 14:05 GMT+7

Tại Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM (HUFLIT) đang diễn ra buổi trao đổi thông tin với báo chí về thông tin lan truyền nữ sinh viên Trường HUFLIT bị xâm hại tình dục khi đi học quân sự tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Hiện tại, đại diện của Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM (HUFLIT) và Trường Quân sự Quân khu 7 đều có mặt tại buổi trao đổi thông tin với báo chí.

Đại diện hai đơn vị tại buổi trao đổi thông tin

Đăng nguyên

Sinh viên quay clip đưa lên mạng cũng có mặt tại buổi họp báo

Đặc biệt, tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay (12.1), ngoài đại diện hai trường thông tin về câu chuyện, các bằng chứng liên quan, sẽ có sự xuất hiện của nhân chứng là người quay clip đưa lên mạng và người để xảy ra mâu thuẫn với nữ sinh viên có tiếng hét diễn ra trong clip.

Tin thất thiệt về nữ sinh HUFLIT đã bị lan truyền, “xào nấu” méo mó thế nào?

Trước đó, vào tối 11.1, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin trong thời điểm sinh viên HUFLIT học quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 (Q.12, TP.HCM), có hai sinh viên nữ bị xâm hại tình dục vào buổi tối ngay trong trung tâm này. Sau đó, hai sinh viên nữ này đã nhảy lầu tự tử khiến một người chết và một người bị liệt.

TS Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT)

đăng nguyên

Kèm theo thông tin là 2 clip, trong đó một clip có tiếng la hét thất thanh của một người nữ. Clip khác diễn tả cảnh một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong trung tâm. Theo thông tin lan truyền, hai clip này đều liên quan đến chuyện hai nữ sinh Trường HUFLIT bị xâm hại tình dục.

Xem nhanh 20h ngày 12.1: Thực hư tin đồn về nữ sinh HUFLIT | Lời giải cho bí ẩn ‘đồ đạc tự bốc cháy’

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường HUFLIT, cho biết khi có thông tin vụ việc, trường đã liên hệ liền Trường Quân sự Quân khu 7, tối qua đã giải quyết nhưng sự việc diễn ra bất ngờ và bất ngờ trường trở thành nạn nhân.

Tiến sĩ Tuấn cho biết hôm nay tổ chức họp báo tại HUFLIT vì sinh viên của trường đến học quân sự và mời Trường Quân sự Quân khu 7 đến chia sẻ về câu chuyện.

“Bản thân tôi nhận rất nhiều tin nhắn, lời đe doạ. Tôi cũng rất sốc. Nhưng tôi nghĩ 'cây ngay không sợ chết đứng'", ông Tuấn nhấn mạnh.

Trường Quân sự Quân khu 7 nói gì?

Ngay sau đó Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân khu 7, tóm tắt một vài thông tin.

Sinh viên các trường về Trường Quân sự Quân khu 7 học tập 1 tháng tại đây, từ trước đến nay có liên kết rất tốt, đặc biệt là HUFLIT, đến nay 2 bên đã ký kết hơn 20 năm. Việc học được tổ chức rất chặt chẽ, có đại đội, trung đội, sinh viên nam nữ có khu vực riêng.

Gần đây nhất, trong đợt 1 sinh viên của HUFLIT đã có rất nhiều bài viết cảm động, rất hay về môi trường quân sự và cám ơn cán bộ quản lý của nhà trường là các sĩ quan.

Sinh viên HUFLIT mất ngủ vì tin về nữ sinh trong khu quân sự

Giải thích về thông tin lan truyền rất khủng khiếp trên mạng xã hội tối 11.1, Đại tá Nguyễn Tiến Sơn cho biết sự thật là tối hôm đó diễn ra việc mất tiền của một sinh viên trong phòng nữ. Những bạn cùng phòng có nghi ngờ sinh viên N.T.H.H lấy tiền. Bị nghi ngờ, H. xô cửa ra ngoài, bị kích động tâm lý và hét lớn (như trong clip PV). Nghe tiếng hét, cán bộ đại đội từ tầng trệt chạy lên đưa H. xuống phòng làm việc để nắm tình hình và động viên.

Quang cảnh buổi họp báo

đăng nguyên

Lý giải thêm về câu chuyện, đại tá Nguyễn Tiến Sơn cho biết trong lúc nghe thấy tiếng la hét của H. thì có 1 sinh viên ở tòa nhà đối diện thấy tụ tập đông người nên quay clip. Sinh viên này chỉ quay và chia sẻ clip chứ không biết gì về câu chuyện. Nhưng tối hôm qua trên mạng lan truyền thông tin vụ việc này theo hướng hoàn toàn khác.

Sinh viên sau đó thấy việc chia sẻ với diễn đạt như vậy nguy hiểm nên đã soạn lại nội dung đính chính. Sáng nay, trường đã mời các lớp trưởng, trưởng phòng ký túc xá đến để nghe trực tiếp 2 bạn sinh viên tường thuật lại sự việc. Trong đó có bạn trưởng phòng sống chung với sinh viên H. để các bạn khác biết được sự thật. Sau khi nắm được nội dung thì nhà trường đã kết nối và liên hệ mời phụ huynh của H. lên. Ngay lập tức, mẹ H. đã lên trường và nắm tình hình để chăm sóc động viên con. Mẹ của H. chia sẻ rằng đã nghỉ việc kinh doanh để ở nhà động viên con, tránh cho tiếp xúc điện thoại và đồng thời muốn hạn chế tiếp xúc mọi người, để khi nào tâm lý ổn định lại sẽ cho phép trường qua thăm và động viên.

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn cho biết Trường Quân sự Quân khu 7 đã làm các bước xử lý liên tiếp. Đầu tiên, tối qua có vụ việc lan truyền thì nơi này đã gửi công văn đến nhà trường, có công văn đến Công an TP.HCM để nhờ hỗ trợ, điều tra xem ai là người đăng tải chia sẻ cắt ghép với nội dung khác. Ngay trong sáng nay, cơ quan chức năng của Bộ tư lệnh Quân khu 7 cũng đến nắm tình hình và diễn biến để xem có thực sự như diễn đạt không. Cơ quan chức năng cũng đang làm việc tại trường.

Ông Sơn cũng cho biết sức khỏe và tâm lý của H. do bị ảnh hưởng nên hiện tại không muốn tiếp xúc với ai. Tất cả sinh viên vẫn học tập bình thường và trạng thái tâm lý ổn định.

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn cho biết sáng nay đại diện của Bộ GD-ĐT đã lấy số điện thoại để gọi cho phụ huynh sinh viên H., người bị đồn bị xâm hại tình dục. Phụ huynh cho biết gia đình mong muốn bình ổn sức khỏe cho sinh viên để H. tiếp tục quay trở lại học tập. Mẹ H. hiện nay rất muốn các kênh truyền thông xác định đâu là sự thật, nhờ cơ quan chức năng làm rõ sự việc để con sớm quay trở lại trường. Bà cũng cho biết con gái cũng kể rằng sự việc toàn khác so với thông tin sai trên mạng.

Diễn đàn UEH Confessions bất ngờ bay màu sau tin thất thiệt "nữ sinh HUFLIT"

Nữ sinh viên trực tiếp quay clip nói gì?

Hai sinh viên liên quan vụ việc có mặt trong buổi họp báo

ngọc long

Buổi trao đổi thông tin bất ngờ xuất hiện hai sinh viên liên quan sự việc. Đó là một sinh viên đã quay clip và sinh viên liên quan đến H. trong vụ mất tiền.

"Hôm nay ở đây, em muốn đính chính việc xảy ra ở Trường Quân sự Quân khu 7. Mọi người cũng biết clip đang được phát tán là do em quay nên em là người biết tất cả thông tin ngay tại lúc đó. Em là sinh viên lớp 24 tại Quân khu 7. Tối đó là ngày 10.1, em có ca gác đêm từ 9 giờ 30 phút tới 11 giờ. Khoảng thời gian 10 giờ 30 phút nghe có nghe tiếng la hét ở khu đối diện nên em đã lấy máy quay lại sự việc. Trong video em có hỏi 'hình như là bị hiếp dâm hả?' chứ không xác định thông tin chính xác nên không lan truyền cho bất cứ ai. Khi kết thúc sự việc thì được thầy đính chính bạn sinh viên bị trầm cảm nên bị các bạn trong lớp đổ lỗi là ăn cắp tiền, bị tác động quá nhiều nên bị kích động, đòi nhảy lầu. Lúc đó có các bạn gác ở khu bên đã ngăn lại cũng như gọi thầy lên. Thầy lên trấn an thì sau 1 khoảng thời gian được khiêng xuống, lúc khiêng xuống tâm trạng bạn chưa bình tĩnh nên mới đưa vào văn phòng, một lúc sau được ba mẹ dẫn về thì lúc đó bạn bình tĩnh rồi", sinh viên này cho biết.

"Lúc quay xong clip, em có gửi cho 2 bạn gác chung và 1 bạn nam ở khu vực khác. Sau đó em có đính chính ngay là việc này không phải bị hiếp dâm. Em không biết bạn nam có tung tin sai sự thật hay gửi clip cho ai khác không. Em mong được điều tra giúp. Qua vụ việc vừa rồi em cảm thấy rất có lỗi vì 1 phút sai sót dẫn đến vụ việc đi xa đến vậy. Em thật sự xin lỗi!", T. chia sẻ.

Nữ sinh HUFLIT quay clip liên quan tin đồn bão mạng: "Em không ngờ sự việc đi xa đến vậy"

"Ai là người thêu dệt thông tin thì cơ quan chuyên môn sẽ vào cuộc điều tra vụ việc"

Về âm thanh lạ của giọng nam trong clip, theo Đại tá Nguyễn Tiến Sơn đó là do ghép vào, không có tiếng nói nào cả

Phóng viên Báo Thanh Niên đặt câu hỏi, sau vụ việc, trường có kinh nghiệm gì đối với quản lý sinh viên nữ? Đại tá Nguyễn Tiến Sơn cho biết: "Mặc dù có kinh nghiệm nhưng thông qua vụ việc này thấy sử dụng điện thoại quay cảnh quân sự là nội dung chưa làm chặt chẽ với sinh viên. Tới đây Ban giám hiệu nhà trường hạn chế quay clip nhà quản lý của sinh viên vì vô hình trung không quản lý chặt chẽ thì xảy ra việc cắt ghép nội dung. Sắp tới, trường sẽ hướng dẫn nội dung tác hại của không gian mạng (kiến thức về an ninh mạng trong tình hình mới) ngay buổi đầu tiên sinh viên vào trường. Đồng thời sẽ hạn chế ghi hình khi tham gia học tại các căn cứ công trình liên quan đến quân sự còn ký túc xá và căn tin thì không hạn chế".

Ông Sơn nhấn mạnh: "Cơ quan chuyên môn của quân đội đang làm việc với sinh viên quay clip, nói chung ai là người thêu dệt thông tin thì cơ quan chuyên môn sẽ vào cuộc điều tra vụ việc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.