Đảng Dân chủ Nhật có lãnh đạo mới

25/12/2012 22:40 GMT+7

(TNO) Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) ngày 25.12 đã bầu một lãnh đạo mới thay Thủ tướng Yoshihiko Noda sau thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử Hạ viện mới đây, theo hãng tin AP.

Cuộc bầu chọn chủ tịch mới của DPJ diễn ra trước cuộc bỏ phiếu tại quốc hội về việc thành lập một chính phủ mới do đảng Dân chủ Tự do (LDP) lãnh đạo.

Tân chủ tịch của DPJ là cựu Bộ trưởng Thương mại Banri Kaieda. Ông này ngày 25.12 tuyên bố rằng sẽ ngăn chặn sự sụp đổ của đảng này sau khi bị đảng LDP của cựu Thủ tướng Shinzo Abe đánh bại trong cuộc bầu cử ngày 16.12.

Ông Shinzo Abe, người cầm quyền từ năm 2006-2007, sẽ chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Thủ tướng Nhật Bản vào ngày mai, 26.12.

Đảng LDP đã cầm quyền tại Nhật trong nhiều thập niên sau khi được thành lập vào năm 1955, nhưng đã trở thành đảng đối lập chính kể từ năm 2009 sau cuộc bầu cử với thắng lợi thuộc về đảng DPJ.

Trùng Quang

>> Thủ lĩnh đảng LDP Nhật hứa cương quyết với Trung Quốc
>> Đảng LDP chiếm thế áp đảo tại Hạ viện Nhật
>> Ông Shinzo Abe nhầm tên Tổng thống Mỹ
>> Ông Shinzo Abe sẽ cử đặc sứ đến Trung Quốc
>> Cựu Thủ tướng Nhật Hatoyama rời chính trường
>> Thủ tướng Nhật quyết giải tán hạ viện
>> Thủ tướng Nhật giải tán hạ viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.