Đảng Dân chủ lo lắng về ông Biden

07/11/2023 07:00 GMT+7

Theo kết quả khảo sát của báo The New York Times và Đại học Siena công bố hôm qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn trước đương kim Tổng thống Joe Biden từ 4 - 10 điểm phần trăm tại 5/6 bang dao động quan trọng gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Pennsylvania, trong khi đương kim tổng thống dẫn trước tại bang Wisconsin với chỉ 2 điểm phần trăm.

 Đáng chú ý, trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020, ông Biden đánh bại ông Trump tại cả 6 bang đó.

Đảng Dân chủ lo lắng về ông Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden tại căn cứ không quân Andrews, bang Maryland ngày 3.11

AFP

Nhiều cử tri nói họ tin tưởng ông Trump hơn người kế nhiệm về các chính sách kinh tế, đối ngoại và nhập cư. Nhóm cử tri đa sắc tộc và đa thế hệ ủng hộ ông Biden cũng đang giảm dần. Số cử tri dưới 30 tuổi ủng hộ đương kim tổng thống nhỉnh hơn người tiền nhiệm chỉ 1 điểm phần trăm, tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri gốc Mỹ Latinh cho ông Biden giảm xuống mức một con số trong khi lợi thế của ông tại các khu vực thành thị chỉ bằng một nửa lợi thế của ông Trump tại các vùng nông thôn. Cử tri da màu tại các tiểu bang nói trên ủng hộ ông Trump cũng đang ở mức chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại đối với một ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa.

Kết quả khảo sát được công bố một năm trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra. Hiện nay, cả ông Biden và người tiền nhiệm đều đang dẫn đầu trong số các ứng viên của đảng mình. Đại diện chiến dịch của Tổng thống Biden không lo lắng về cuộc khảo sát vì còn một năm mới đến bầu cử. Tuy nhiên, ông David Axelrod, một chiến lược gia Dân chủ, cho rằng khảo sát sẽ gây tâm lý lo ngại lan rộng trong đảng, nhấn mạnh yếu tố tuổi tác của ông Biden (81 tuổi). Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của đảng Dân chủ cũng chia sẻ nỗi lo và cho rằng cuộc đua tổng thống sẽ cần rất nhiều nỗ lực, sự tập trung và nguồn lực.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer cho biết khoảng 20 trát hầu tòa sắp được đưa ra cho Tổng thống Biden và những người thân cận, liên quan cuộc điều tra đối với các giao dịch tài chính của họ, theo tờ New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.