Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và phẫu thuật nội soi 2024

09/12/2023 10:17 GMT+7

Ngày 8 và 9.12.2023, Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và phẫu thuật nội soi toàn quốc năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng ba, là hội chuyên ngành y khoa đầu tiên nhận được danh hiệu cao quý này. Tiếp nối dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của hội, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị tiếp theo vào năm 2024 - cùng năm kỷ niệm 30 năm thành lập bệnh viện (1994 - 2024).

Đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và phẫu thuật nội soi 2024 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trao Huân chương Lao động hạng ba cho Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam

BVCC

Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Ngoại khoa Việt Nam với Hội Phẫu thuật nội soi và Nội soi Việt Nam. Với lịch sử hơn 60 năm hoạt động, nhiều thế hệ lãnh đạo hội đã nỗ lực xây dựng và phát triển hội, góp phần đưa ngành ngoại khoa Việt Nam sánh ngang với các nước trên thế giới. Hội nghị khoa học toàn quốc được tổ chức định kỳ hằng năm là dịp để các y bác sĩ, nhân viên y tế giao lưu, trao đổi các kiến thức và kinh nghiệm thực hành chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho người bệnh.

Hội nghị năm nay có 32 phiên đào tạo với hơn 350 bài báo cáo khoa học chất lượng của các nhà nghiên cứu, các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, trong đó có 30 bài được báo cáo bằng tiếng Anh. Hội nghị có sự tham gia của gần 100 chủ tọa là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành và các báo cáo viên thuộc nhiều chuyên ngành như tiêu hóa, tiết niệu, chấn thương chỉnh hình, tim mạch - lồng ngực, sản, nhi, điều dưỡng...

Đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và phẫu thuật nội soi 2024 - Ảnh 2.

GS-TS-BS Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, trao cờ đăng cai cho PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

BVCC

GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết, trong những năm qua, Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam đã phát huy thế mạnh của mình và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ như tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, Hội nghị khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi toàn quốc là một trong những hội nghị khoa học chuyên môn uy tín của ngành y tế. Bộ Y tế tin tưởng và mong muốn hội nghị luôn là dịp gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ chuyên ngành ngoại khoa và phẫu thuật nội soi của cả nước và quốc tế, xem xét đánh giá lại công tác phòng chống bệnh và chăm sóc người bệnh ở Việt Nam, đề ra định hướng chiến lược cho công tác trong thời gian tới.

Đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và phẫu thuật nội soi 2024 - Ảnh 3.

Các đại biểu tham quan, chụp hình lưu niệm tại Quầy triển lãm của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tại hội nghị

BVCC

Là một trong những thành viên có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển hội, các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã mang đến hội nghị nhiều bài báo cáo chất lượng trong lĩnh vực phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng, phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy, phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày...

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được vinh danh vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của hội, đồng thời nhận cờ đăng cai tổ chức hội nghị tiếp theo vào năm 2024. Hội nghị sẽ là dịp để các đồng nghiệp trong cả nước gặp mặt, trao đổi các kiến thức khoa học và kinh nghiệm trong thực hành chuyên môn nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức ứng dụng trong thực hành ngoại khoa và phẫu thuật nội soi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.