Đảng bảo hoàng Funcinpec ở Campuchia đề nghị Trung Quốc hỗ trợ đào tạo

Văn Khoa
Văn Khoa
26/08/2022 11:26 GMT+7

Giới lãnh đạo đảng bảo hoàng Funcinpec ở Campuchia mới đây đề nghị đảng Cộng sản Trung Quốc hỗ trợ đào tạo thế hệ thanh niên kế tiếp của Funcinpec về lãnh đạo và các vấn đề chính trị.

Đề nghị trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa bà Norodom Ratana Devi, phó chủ tịch đảng Funcinpec, và ông Lưu Kiến Siêu, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), vào ngày 24.8 tại xã Boeng Reang thuộc thủ đô Phnom Penh, theo tờ Khmer Times.

Bà Norodom Ratana Devi (trái), phó chủ tịch đảng Funcinpec, trong cuộc gặp với ông Lưu Kiến Siêu, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, ở Phnom Penh

Chụp Màn hình Khmer Times

Bà Ratana Devi được bổ nhiệm làm phó chủ tịch đảng Funcinpec vào ngày 4.7. Bà là con gái duy nhất của cố hoàng thân Norodom Ranariddh, từng là chủ tịch Funcinpec, và là em gái của chủ tịch Funcinpec hiện tại, hoàng thân Norodom Chakravuth.

Phát ngôn viên Nhoeun Raden của đảng Funcinpec ngày 25.8 cho hay tại cuộc gặp giữa bà Ratana Devi và ông Lưu, hai bên tập trung thảo luận mối quan hệ giữa hai đảng và di sản do cố Quốc vương Norodom Sihanouk để lại.

Ông Raden cho biết thêm: “Phía Trung Quốc tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai bên, đặc biệt tập trung hỗ trợ đào tạo thanh niên Funcinpec trở nên có năng lực hơn”. Ông Raden còn nói rằng Trung Quốc đã cam kết sẽ hỗ trợ làm cho Funcinpec trở nên mạnh hơn khi tham gia cuộc tổng tuyển cử vào năm 2023.

Ông Sam Kuntheamy, giám đốc điều hành Ủy ban Bầu cử tự do và công bằng ở Campuchia, cho rằng mối liên hệ giữa Funcinpec và CPC không phải là một vấn đề thú vị, nhưng điều mới là đảng bảo hoàng, muốn CPC đào tạo người trẻ của Funcinpec.

“Chúng tôi chưa đưa ra đánh giá, nhưng chúng tôi đang chờ xem Funcinpec thay đổi như thế nào”, ông Sam Kuntheamy cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.