Danapha xây dựng ‘Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu công nghệ cao’

30/10/2021 14:20 GMT+7

Khởi công xây dựng “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao” của doanh nghiệp dược Việt Nam hàng đầu tại Khu công nghệ cao TP.Đà Nẵng.

Sáng 30.10.2021, Công ty cổ phần Dược Danapha long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao” tại Khu công nghệ cao TP.Đà Nẵng. Đây được xem là một trong những sự kiện nổi bật vì Danapha là doanh nghiệp dược Việt Nam hàng đầu triển khai xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghệ cao TP.Đà Nẵng.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 3 hecta với công suất thiết kế khoảng 1,5 tỉ đơn vị phân liều/năm. Tổng mức đầu tư cho các giai đoạn của dự án gần 900 tỉ đồng. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ bao gồm các dây chuyền sản xuất với các dạng bào chế thuốc khác nhau và một trung tâm nghiên cứu phát triển hiện đại. Các dây chuyền sản xuất và Trung tâm nghiên cứu phát triển đều đạt tiêu chuẩn GMP châu Âu. Dự kiến giai đoạn một của dự án sẽ đi vào hoạt động trong năm 2023.

Có thể thấy, ngành dược công nghệ cao là ngành công nghiệp hiện đại, mang đến nhiều giá trị cho xã hội, thân thiện môi trường, cải thiện cuộc sống của con người ở mức cao nhất. Vì vậy, hướng đi mới của Danapha về sản xuất thuốc theo công nghệ mới hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ của Chính phủ, góp phần tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.