Dân xóm chạy thận ‘rồng rắn’ xếp hàng vào Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm Covid-19

Trần Cường
Trần Cường
30/03/2020 15:06 GMT+7

Sau khi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) liên tiếp phát hiện ca nhiễm Covid-19 , nhằm tăng cường biện pháp phòng dịch, đơn vị này đã tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm Covid -19 cho hơn 100 bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã công bố 25 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.
Sau khi nhận thấy nguy cơ lây nhiễm từ bệnh viện này, thành phố Hà Nội đã phong tỏa bệnh viện, kiểm soát chặt người ra, vào để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 30.3, các y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện

Ảnh Trần Thắng

Ông Mai Anh Tuấn (43 tuổi, quê tại huyện Ba Vì, Hà Nội), Trưởng xóm chạy thận tại đường Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết từ khi Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp phát hiện người nhiễm Covid-19, được coi là ổ dịch tại Hà Nội, các y, bác sĩ tại đây đã tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19 cho các bệnh nhân chạy thận trong xóm, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Do số lượng nhiều, các bệnh nhân phải xếp hàng dài trước cổng Bệnh viện Bạch Mai đợi làm thủ tục

Ảnh Trần Thắng

Theo ông Tuấn, hiện xóm chạy thận có 131 bệnh nhân, trong đó có 87 bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai, số còn lại chạy thận ở Bệnh viện Bưu Điện. Các bệnh nhân này phải đến viện 3 lần/tuần để điều trị, đan xen nhau.

Các bệnh nhân suy thận có sức đề kháng kém nên họ rất tuân thủ việc đeo khẩu trang, giữ gìn sức khỏe

Ảnh Trần Thắng

Do kinh tế khó khăn, điều kiện không cho phép nên các bệnh nhân này tìm khu trọ giá rẻ để giảm thiểu tối đa kinh phí điều trị, đi lại. Từ khi Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch Covid-19, lực lượng y tế kiểm soát chặt chẽ sức khỏe của các bệnh nhân chạy thận, khi thường xuyên phải ra, vào viện để điều trị.
“Sáng cùng ngày, các bác sĩ đã đến xóm chạy thận phổ biến việc xét nghiệm Covid-19 cho các bệnh nhân, đồng thời huy động mọi người tới viện làm thủ tục lấy mẫu xét nghiệm, song song việc điều trị cho các bệnh nhân đến ca chạy”, ông Tuấn cho hay.

Một bệnh nhân dùng bình nhựa để làm mặt nạ bảo hộ khi vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị, xét nghiệm

Ảnh Trần Thắng

Ông Tuấn cho biết thêm, do các bệnh nhân suy thận sức đề kháng kém nên việc bảo vệ sức khỏe bản thân là điều rất quan trọng.
Hàng ngày, khi ra khỏi nhà, mọi người tự giác đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi về nhà.

Lực lượng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn bệnh nhân vào khu vực đo thân nhiệt, làm thủ tục

Ảnh Trần Thắng

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 10 giờ sáng 30.3, đã có hàng chục bệnh nhân trong xóm chạy thận đã xếp hàng “rồng rắn” trước cổng Bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào bệnh viện làm thủ tục lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và điều trị chạy thận nhân tạo.

Công bố bệnh nhân 189, 190, 191, 192, 193, 194 mắc bệnh Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.