Dân văn phòng, công nhân thức thật sớm đổ xô xếp hàng mua vàng ngày Thần tài

Huy Đạt
Huy Đạt
10/02/2022 11:38 GMT+7

Sáng sớm mùng 10 (tháng Giêng - tức 10.2) ngày vía Thần tài, thời tiết ở TP. Đà Nẵng có mưa phùn, người dân thức giấc thật sớm đội mưa đi mua vàng mong muốn năm Nhâm Dần phát tài, phát lộc.

Từ sáng sớm nay 10.2, người dân ở TP.Đà Nẵng đã đổ xô đến các tiệm vàng xếp hàng chờ mua vàng cầu may mắn, phát tài, phát lộc trong ngày Thần tài.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại các tiệm vàng trên đường Hùng Vương, Trần Phú (Q.Hải Châu) và đường Âu Cơ, Nguyễn Lương Bằng (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), từ sáng sớm đã có đông đúc người dân xếp hàng chờ tiệm vàng mở cửa để mua vàng ngày vía Thần tài.

Người dân Đà Nẵng thức giấc thật sớm, đội mưa đi mua vàng cầu may mắn, phát tài ngày vía Thần tài

HUY ĐẠT

Đặc biệt, tại các tiệm vàng gần khu vực chợ Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu), người ra vào mua vàng sớm rất tấp nập để kịp giờ đến công ty làm việc. Đa số người mua vàng là công nhân, người kinh doanh tự do và dân văn phòng.

Sau một năm Tân Sửu đầy khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, ngoài việc mua vàng cầu may mắn, phát tài thì người dân còn mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát để công việc được thuận lợi.

Người Sài Gòn mua cả cây vàng ngày vía thần tài: ‘Lấy hên nên không sợ lỗ’

Tiệm vàng trên đường Âu Cơ (Q.Liên Chiểu) đông đúc khách đến mua vàng vào sớm sáng ngày vía Thần tài

HUY ĐẠT

Người dân xếp hàng mua vàng cầu may mắn, phát tài, phát lộc trong năm Nhâm Dần

HUY ĐẠT

Nhiều người tranh thủ mua vàng vào sáng sớm để kịp giờ đến công ty làm việc

HUY ĐẠT

Bà Phan Thị Hữu (70 tuổi, trú P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) cho biết các con của bà đều theo nghề kinh doanh, nên theo thói quen hằng năm cứ đến mùng 10 Tết thì bà đều đi mua vàng cầu may mắn cho các con. Bà Hữu mong muốn năm Nhâm Dần 2022 những điều may mắn sẽ đến với tất cả mọi người, dịch bệnh Covid-19 sớm qua đi để công việc được thuận lợi, cuộc sống người dân ổn định.

“Năm 2021 là lúc dịch bệnh Covid-19 hoành hành tại TP.Đà Nẵng khiến người kinh doanh nói riêng và tất cả người dân đều bị ảnh hưởng một cách trầm trọng. Việc kinh doanh của gia đình tôi cũng gặp khó khăn. Ngày vía Thần tài, tôi dậy sớm đến cửa hàng mua vàng cầu may mắn, hy vọng công việc làm ăn của gia đình thuận lợi”, bà Hữu nói.

Sáng sớm mùng 10 (tháng Giêng) thời tiết Đà Nẵng có mưa, người dân đội mưa đi mua vàng cầu may mắn

HUY ĐẠT

Chị Nguyễn Thị Kim Anh, giám đốc một công ty vàng ở TP.Đà Nẵng, cho biết công ty có 5 chi nhánh, từ 6 giờ sáng đã có rất đông khách hàng đến mua vàng. Lượng người mua đông, công ty phải tăng nhân viên làm việc, bán bình ổn giá.

“Bình thường nhân viên chia 2 ca làm việc, nhưng hôm nay chúng tôi gộp lại 1 ca để phục vụ khách hàng. Để đảm bảo an toàn, từ 4 giờ 30 sáng toàn bộ nhân viên đến để test Covid-19”, chị Anh nói.

Năm nay, ngày vía Thần tài cũng cận kề ngày lễ tình nhân (14.2) nên trang sức vàng với nhiều mẫu mã mới, ý nghĩa cũng được nhiều người lựa chọn làm quà tặng. Có mặt tại cửa hàng trang sức PNJ trên đường Trần Phú (Q.Hải Châu), từ sáng sớm, anh Đinh Khắc Hòa (trú Q.Thanh Khê) đã có mặt. Anh chia sẻ, ngày vía Thần Tài với quan niệm mua vàng cầu may mắn, năm nay gần đến lễ tình nhân nên anh quyết định kết hợp việc mua trang sức tặng vợ.

“Tôi đến cửa hàng PNJ từ sớm để tranh thủ chọn trang sức nhân ngày Lễ tình nhân, một công đôi việc. Mong rằng gia đình gặp may mắn, hạnh phúc ngày đầu năm. Phải đi sớm để kịp giờ đến công ty làm việc”, anh Hòa nói.

Nhiều mẫu vàng miếng như ông Tài, ông Lộc... được người dân ưa chuộng

HUY ĐẠT

Miếng vàng "Hổ Vàng Phúc Lộc", linh vật Nhâm Dần được bày bán cầu tài lộc

HUY ĐẠT

Người dân xếp hàng mua vàng tại cửa hàng PNJ trên đường Trần Phú (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

HUY ĐẠT

Trao đổi với Thanh Niên, bà Phạm Thị Hoàng Dung (quản lý khu vực Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ - chi nhánh PNJ Đà Nẵng) cho biết năm nay tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên các chi nhánh PNJ đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định.

Ngoài những sản phẩm truyền thống ngày vía Thần tài như miếng vàng ông Tài, ông Lộc, Kim Bảo Cát Tường… thì miếng vàng linh vật Nhâm Dần được nhiều người ưa chuộng, với hy vọng năm mới mạnh mẽ vượt qua thử thách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.