Đan Trường đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư

Thanh Nam
Thanh Nam
09/01/2024 13:20 GMT+7

Đan Trường chia sẻ cảm xúc rất vui khi vừa nhận được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư năm học 2022 – 2023.

Đan Trường muốn chụp ảnh chung với... Đan Trường

Đan Trường có họ và tên đầy đủ là Phạm Nguyễn Đan Trường, sinh viên năm 3, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Văn phòng Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Đan Trường lý giải việc có cái tên giống với nam ca sĩ nổi tiếng Đan Trường (tên đầy đủ là Phạm Đan Trường, vẫn hay được mọi người gọi thân mật là anh Bo): "Mình nghe kể lại, rằng thời điểm mẹ sinh mình năm 2003 thì tên tuổi của ca sĩ Đan Trường rất nổi tiếng trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Ba mẹ mình lúc đó lại rất thích nghe nhạc của anh Bo. Khi sinh mình, thấy là con trai, nên ba mẹ chọn luôn cái tên của ca sĩ yêu thích đặt cho mình".

Đan Trường đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư- Ảnh 1.

Đan Trường vừa đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư

THANH NAM

Đan Trường cũng kể lại: "Trong suốt khoảng thời gian đi học, vì cái tên quá giống ca sĩ nổi tiếng, nên vô tình khiến mình trở nên nổi bật và tạo ấn tượng với bạn bè, thầy cô. Ngoài ra, một số hình ảnh, phong cách của mình cũng có vài nét tương đồng với ca sĩ Đan Trường, nên thường được chọc ghẹo và có nhiều kỷ niệm vui vì cái tên".

Cũng theo nam sinh Đan Trường: "Nếu có cơ hội được gặp ca sĩ Đan Trường ngoài đời thì mình muốn chụp ảnh chung với anh ấy. Để xem liệu hai người có giống nhau như mọi người thường chọc ghẹo không".

Đan Trường đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư- Ảnh 2.

Đan Trường thi thoảng cũng để kiểu tóc "bổ luống" 50 - 50 giống nam ca sĩ cùng tên

NVCC

Bí quyết để học tốt rất... đơn giản

Trở lại danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư năm học 2022 – 2023 vừa nhận được, Đan Trường cho biết: "Mình cảm thấy rất vui, vinh hạnh và tự hào về những nỗ lực, cố gắng của bản thân trong suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng".

Theo nam sinh quê ở tỉnh Đồng Nai, "Sinh viên 5 tốt" là một trong những danh hiệu cao quý. Bởi để đạt danh hiệu này, đòi hỏi sinh viên phải đáp ứng đủ cả 5 tiêu chí tốt là: học tập, đạo đức, tình nguyện, hội nhập và thể lực.

"Chính vì thế, ngay từ khi bước chân vào giảng đường, mình đã tìm hiểu những tiêu chí, yêu cầu của danh hiệu để nỗ lực, phấn đấu. Và muốn chạm đến những cấp cao hơn của danh hiệu này như "Sinh viên 5 tốt" tiêu biểu, thì mình càng phải cố gắng nhiều hơn không chỉ trong học tập mà còn tham gia các hoạt động nghiên cứu, ngoại khóa", Đan Trường kể.

Cũng theo Đan Trường, trong 5 tiêu chí của "Sinh viên 5 tốt" thì cảm thấy nổi trội ở mặt tình nguyện. "Có lẽ do mình là người rất thích các hoạt động tình nguyện xã hội, hướng đến cộng đồng và trẻ em. Mình cảm thấy rằng bản thân là người thích tham gia, tổ chức các hoạt động, sự kiện cho sinh viên. Đặc biệt là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và xã hội", Đan Trường cho hay.

Đan Trường đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư- Ảnh 3.

Đan Trường (trái) là một trong những "Sinh viên 5 tốt" tiêu biểu được chọn tham dự buổi lễ tuyên dương vừa mới diễn ra tại TP.HCM

THANH NAM

Chia sẻ kinh nghiệm để có thể nhận được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", Đan Trường nói: "Mọi sinh viên phải nắm rõ được 5 tiêu chí, yêu cầu của danh hiệu này đề ra. Sau đó phải có mục tiêu chinh phục. Phải biết bản thân muốn hướng đến danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" ở cấp nào. Từ đó, mỗi người sẽ có những định hướng, lộ trình phấn đấu riêng cho bản thân, cũng như cố gắng hết mình nhằm có thể chạm đến danh hiệu như mong ước".

Ngoài danh hiệu vừa đạt được, Đan Trường còn nhận nhiều giải thưởng về học thuật. Tiêu biểu là từng đạt giải nhì cuộc thi Usaid Build-It & Dow VietNam Stem Program: Innovation and Entrepreneurship Challenge do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ phối hợp cùng Trường ĐH Tiểu bang Arizona (Hoa Kỳ) và nhiều đơn vị tổ chức. Đây là cuộc thi học thuật, nghiên cứu có quy mô khá lớn với sự tham gia của sinh viên các trường kỹ thuật hàng đầu trên cả nước. Nhờ sự xuất sắc, Đan Trường đã đạt thứ hạng cao.

Với Đan Trường, bí quyết để học tốt trong môi trường đại học rất đơn giản: "Chỉ cần có nhóm bạn thân để cùng giúp nhau học tập, nghiên cứu. Khi vướng phải khối lượng bài học khá nặng hoặc vào những đợt thi cuối kỳ, nếu có nhóm bạn thân thì đó là động lực để cùng nhau học tập, ôn bài hiệu quả hơn. Qua đó giúp nhau tăng tốc trong việc học. Ngoài ra, cần phải có kỹ năng cân bằng thời gian. Như bản thân mình luôn sắp xếp lịch biểu và thứ tự ưu tiên các công việc hàng ngày thông qua các nền tảng ứng dụng hiện đại".

Đan Trường đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư- Ảnh 4.

Nam sinh có cái tên giống nam ca sĩ nổi tiếng

NVCC

Khi được hỏi về mong muốn của bản thân, nam sinh có cái tên giống ca sĩ nổi tiếng chia sẻ: "Mình hy vọng giữ vững phong độ học tập để có thể… ra trường đúng hạn. Đồng thời mong đạt được những giải thưởng cao đối với các đề tài nghiên cứu khoa học. Và cuối cùng là sau khi tốt nghiệp sẽ chinh phục được những tập đoàn đa quốc gia, có thể làm ở các vị trí demand planning (quản lý chuỗi cung ứng - PV)".

Để trở thành công dân toàn cầu

Theo Đan Trường, xã hội ngày càng phát triển, hội nhập là xu thế mà các nước trên thế giới đều hướng tới, trong đó có Việt Nam.

Công dân toàn cầu được xem là kết quả của công cuộc hội nhập. Người trẻ là học sinh, sinh viên ngày nay cần phải nâng cao ý thức và hướng đến tương lai tốt đẹp, đóng góp cho xã hội, hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, để trở thành công dân toàn cầu, người trẻ cần phải trau dồi thêm vốn kiến thức, ngoại ngữ và rèn luyện khả năng thích ứng, chủ động trong mọi việc…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.