Dàn trung vệ cao trên 1m80 của Việt Nam có chống được bóng bổng của đội Úc?

11/08/2021 08:00 GMT+7

Thầy Park nói đúng, mỗi đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều có thế mạnh vượt trội nào đó. Ví dụ đội Úc chơi bóng bổng cực hay.

13 trên tổng số 28 bàn thắng mà đội Úc ghi được ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đến gián tiếp hoặc trực tiếp từ những pha bóng bổng. Liệu dàn trung vệ cao trên 1m80 của đội tuyển Việt Nam có phong toả nổi vũ khí cực mạnh của đối thủ được ví như một đội bóng châu Âu.

Đình Trọng khẳng định đã khỏi chấn thương, chờ “song Park hợp bích” ở ĐTVN

Chỉ 4 ngày sau chuyến làm khách tại sân của đội Ả Rập Xê Út, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp đón đội Úc trên sân nhà Mỹ Đình. Khác với đội Ả Rập Xê Út ưa thích phối hợp bóng ngắn, dàn cầu thủ cao to của đội Úc luôn khiến đối phương gặp bất lợi trong các pha không chiến.
Trong đội hình của Úc, đa phần các cầu thủ đều có chiều cao trên 1m80. Trong đó ấn tượng nhất là Jackson Alexander Irvine (cao 1m90) từng chơi ở Hull City tại hạng nhất Anh và “cái sào” Harry Souttar có chiều cao lên đến 1m98. Nhờ những “gã khổng lồ” này, đội Úc tận dụng rất tốt những pha bóng bổng, từ các đường chuyền đến từ 2 biên.

Ngọc Hải (3), Duy Mạnh (2) đều có chiều cao khá tốt

ẢNH: VFF

Trong tay HLV Park Hang-seo cũng có những trung vệ cao trên 1m80. Như Hồ Tấn Tài (1m80), Bùi Hoàng Việt Anh (1m86), Nguyễn Thành Chung (1m80), Nguyễn Thanh Bình (1m80), Đỗ Duy Mạnh (1m81), Quế Ngọc Hải (1m79). Trường hợp đáng tiếc nhất có thể không kịp góp mặt vì đang điều trị chấn thương là Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ người Thái Bình có chiều cao 1m85 và là người chơi không chiến tốt nhất trong hàng thủ của đội tuyển Việt Nam.
Thực tế, bóng bổng từng là vũ khí cực mạnh của đội U.22 Việt Nam tại SEA Games 30 năm 2019. Ông Park đã sắp xếp các trung vệ cao lớn để ngoài nhiệm vụ chính là phòng ngự, họ còn tham gia tấn công một cách rất hiệu quả.

Hồ Tuấn Tài - tiền đạo cũng tập bóng bổng

ẢNH: VFF

Trong một số trận đấu ở cấp độ đội tuyển, thi thoảng tuyển Việt Nam cũng tạo ra được những pha bóng nguy hiểm từ không chiến. Tuy nhiên đây hoàn toàn không phải thế mạnh của các cầu thủ Việt Nam. Và cũng cần phải nói thêm rằng, các đối thủ mà đội Việt Nam chạm trán phần lớn là ở Đông Nam Á với chiều cao không quá nổi trội. Nhưng các đối thủ tại vòng loại thứ 3 World Cup sẽ rất khác. Mà đội Úc sẽ là thách thức rất lớn đối với chúng ta trong những pha không chiến tại sân Mỹ Đình vào ngày 7.9 tới.
Đó cũng là lý do mà hai ngày nay, đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu rèn bóng bổng. Các cầu thủ được yêu cầu phải có sức bật tốt, chuẩn xác trong những tình huống đánh đầu. Không chỉ hàng phòng ngự mà các tiền đạo của tuyển Việt Nam cũng phải trau dồi thật nhuyễn các bài tập này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.