Dân thôn Hoành thả Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức

21/04/2017 10:04 GMT+7

Lúc 10 giờ sáng nay, người dân thôn Hoành đã thả thêm một cán bộ là ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức.

10 giờ ông Cảnh được người dân đưa ra khỏi nhà văn hóa. Ông Cảnh cũng kêu gọi người dân không quá khích, chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật.
Thon Hoanh, My Duc
Ông Cảnh ký biên bản xác nhận nhận đủ tài sản, không tổn thất gì
Ông Đặng Văn Cảnh sau khi được thả đã gọi điện cho người thân
Ông Lê Đình Ba, một trong những đại diện cho người dân thôn Hoành, cho biết cụ Bùi Viết Hiểu, 74 tuổi - người thôn Hoành vừa có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Cụ Hiểu nói ông Chung sẽ về thôn Hoành.
Trước đó, đầu giờ sáng nay, ông Lê Đình Ba, cho biết người dân thôn Hoành đã thống nhất sẽ trao trả một cán bộ cho cơ quan chức năng. Đó là ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức. Được biết, ông Đặng Văn Cảnh là cháu của ông Đặng Văn Triều, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức.
Ông Lê Đình Ba khẳng định, nhân dân thôn Hoành không nhận bất kỳ tiền bạc, hiện vật nào của bất cứ nơi khác gửi về, mang đến để cảnh giác với các thế lực kích động.
Hiện PV Thanh Niên đang ở nhà văn hóa, nơi tạm giữ cán bộ sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới về vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.