Dàn tàu 'lạ' hoạt động chui giữa lòng kỳ quan vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
16/06/2022 17:33 GMT+7

Dàn tàu 'lạ' không được cấp phép, đỗ sai luồng tuyến đưa khách tham quan vịnh Hạ Long tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng chưa bị cơ quan chức năng xử lý.

Tàu lạ công khai vận chuyển khách tham quan

Từ nhiều tháng nay, trên vịnh Hạ Long xuất hiện nhiều tàu du lịch "lạ" công khai đỗ vào luồng hàng hải để đưa khách tham quan. Đáng chú ý, những con tàu này hoạt động chui, không mua vé tham quan, không được cơ quan chức năng quản lý nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Dàn tàu du lịch lạ neo đậu ngay trên luồng hàng hải quốc gia, gây mất an toàn giao thông đường thuỷ

Lã Nghĩa Hiếu

Ông Hoàng Văn Dũng, (46 tuổi, trú tại TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) cho biết, điều đáng lo ngại nhất là những chiếc tàu này hoạt động chui nên buộc phải neo đậu một cách vô tội vạ.

“Trên luồng hàng hải quốc gia thường xuyên có các tàu vận tải qua lại nhưng dàn tàu này cũng đỗ chềnh ềnh làm gây mất an toàn giao thông đường thủy. Đã nhiều lần xảy ra va chạm giữa tàu vận tải và tàu du lịch chỉ vì việc neo đậu trái phép như vậy”, ông Dũng nói.

Loạt tàu "lạ" neo đậu bất chấp, đón khách trái phép ở Vịnh Hạ Long

Khách du lịch ngồi tàu "lạ" tham quan vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu

Trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua, PV Thanh Niên đã ghi nhận gần khu vực núi Lướt, vụng Ong trên vịnh Hạ Long có tới hàng chục tàu du lịch lai dắt theo tender (tàu chuyển tải) để đưa khách tham quan khu vực hòn Đỉnh Hương, Gà Chọi.

Để nhận được nguồn khách, các tàu này đã đỗ trái phép ở khu vực nói trên rồi dùng tender vào tận khu vực Cảng tàu du lịch Tuần Châu để đón khách.

Không chỉ hoạt động trái phép mà khu vực này còn diễn ra các hoạt động mua bán xăng dầu không đúng quy định.

Ghi nhận của PV cho thấy, các tàu neo đậu ở khu vực trên để tiếp nhiên liệu bất chấp các quy định an toàn PCCC.

Cơ quan chức năng giật mình?

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, khu vực vụng Ong, núi Lướt không được phép neo đậu. Tất cả tàu du lịch đều phải đăng ký tại 3 khu vực cảng, gồm: Cảng tàu du lịch Tuần Châu, Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long, Cảng tàu du lịch Hòn Gai.

Hoạt động mua bán xăng dầu còn diễn ra không đúng quy định ngay trên vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu

Tuy nhiên khi PV đưa những hình ảnh ghi nhận về dàn tàu "lạ" hoạt động trái phép nói trên thì các cơ quan chức năng đều tỏ ra... ngỡ ngàng.

Chiếc tender cũ nát và xập xệ đưa khách tham quan Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết, những chiếc tàu du lịch nói trên không thuộc đơn vị này quản lý mà có đăng ký tại Hải Phòng.

“Các tàu du lịch vẫn quảng cáo rằng tham quan vịnh Hạ Long nhưng thực chất hoạt động chui. Chúng tôi sẽ giao lực lượng chức năng xử lý nghiêm các tàu vi phạm”, vị lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết.

Gần khu vực hòn Đỉnh Hương, du khách ngồi tàu "lạ" cũ nát không mặc áo phao tham quan vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu

Trong khi đó, đại diện Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh cho biết, hiện nay trên vịnh Hạ Long chỉ có tuyến số 5 kết nối Cát Bà - Tuần Châu. Ngoài ra, tàu du lịch tỉnh ngoài không được phép hoạt động.

“Chúng tôi chỉ quản lý các phương tiện có đăng ký với Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh về vận chuyển khách tham quan vịnh Hạ Long. Còn các tàu nói trên không thuộc phạm vi. Tuy nhiên trước việc neo đậu không đúng quy định, vận tải khách mất an toàn như vậy, đơn vị sẽ trao đổi với Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Cảnh sát giao thông đường thủy để có biện pháp xử lý”, vị đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh nói.

Tàu du lịch chạy cùng luồng tàu hàng trên vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu

Khách ngồi tender không mặc áo phao, phải tăng bo trên vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu

Du khách nhốn nháo ngồi tàu lạ trên hành trình tham quan vịnh

Lã Nghĩa Hiếu

Không ai quản lý những chiếc tàu lạ này

Lã Nghĩa Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.