Dân số Trung Quốc sẽ giảm đến 50% trong vòng 45 năm tới

Khánh An
Khánh An
01/10/2021 09:58 GMT+7

Nghiên cứu mới cho rằng dân số Trung Quốc sẽ giảm nhanh hơn nhiều so với những nghiên cứu trước đây.

Tờ South China Morning Post ngày 1.10 dẫn một nghiên cứu mới công bố dự báo dân số Trung Quốc sẽ giảm nhanh và chỉ còn phân nửa trong 45 năm tới.
Dự báo dựa trên tỷ lệ sinh 1,3 con/phụ nữ vào năm ngoái, dưới mức 2 con/phụ nữ cần thiết để duy trì ổn định dân số hiện tại hơn 1,4 tỉ người. Nếu tỷ lệ sinh giảm xuống 1, dân số sẽ giảm phân nửa trong 29 năm.
Vào năm 2019, Liên Hiệp Quốc dự báo dân số Trung Quốc sẽ còn 1,3 tỉ người vào năm 2065. Đại học Washington năm ngoái cũng dự báo dân số Trung Quốc sẽ giảm phân nửa vào năm 2100.
Trong nghiên cứu mới, giáo sư Khương Toàn Bảo và các đồng nghiệp tại Viện Nghiên cứu Dân số và Phát triển thuộc Đại học Giao thông Tây An (Trung Quốc) cảnh báo rằng tốc độ sụt giảm dân số đã bị đánh giá quá thấp.

Tăng trưởng dân số giảm, Trung Quốc đối mặt khủng hoảng "chưa giàu đã già"

Chẳng hạn như dự báo của Liên Hiệp Quốc dựa trên tỷ lệ sinh trên 1,7 trẻ/phụ nữ, trong khi con số thực tế năm ngoái là 12 triệu trẻ chào đời, thấp hơn 35% nếu đối chiếu tỷ lệ đó.
Giáo sư Khương kêu gọi cơ quan chức năng Trung Quốc cần theo dõi sát sao về diễn biến dân số để sớm có biện pháp đối phó.
Đại dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng đến việc sinh con vào năm ngoái, nhưng nhóm nghiên cứu cho rằng khó có khả năng tỷ lệ sinh tăng trở lại, nhất là do số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm.
Một nghiên cứu khác do Viện Khoa học Trung Quốc thực hiện cho thấy vùng đồng bằng Trường Giang, một trong những khu vực phát triển nhất trên cả nước, có tỷ lệ sinh thấp do giá nhà đất tăng.
Chính phủ Trung Quốc đã triển khai nhiều chiến dịch kiểm soát giá bất động sản, giảm chi phí giáo dục và gia tăng số trường mẫu giáo, nhưng nghiên cứu cho rằng cần thêm biện pháp để đối phó tình trạng dân số giảm nhanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.