Dàn sao ráo riết trên sàn tập

17/03/2015 03:00 GMT+7

Khát vọng trẻ là chương trình ca nhạc đậm dấu ấn trẻ trung, với những ca khúc nhạc đỏ (cách gọi về dòng nhạc cách mạng, yêu nước) do các ngôi sao trình diễn đã thực sự tạo được thương hiệu riêng cho Báo Thanh Niên.

Khát vọng trẻ là chương trình ca nhạc đậm dấu ấn trẻ trung, với những ca khúc nhạc đỏ (cách gọi về dòng nhạc cách mạng, yêu nước) do các ngôi sao trình diễn đã thực sự tạo được thương hiệu riêng cho Báo Thanh Niên.

Các ca sĩ Lệ Quyên (trái) và Đàm Vĩnh Hưng sẽ cháy hết mình trong KVT 9 tại TP.Quy Nhơn - Ảnh: Đào Ngọc Thạch - Độc Lập
Các ca sĩ Lệ Quyên (trái) và Đàm Vĩnh Hưng sẽ cháy hết mình trong KVT 9 tại TP.Quy Nhơn - Ảnh: Đào Ngọc Thạch - Độc Lập

Những ngày này, các ca sĩ tham gia trong chương trình Khát vọng trẻ 9 (KVT 9) do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức đang chạy đua với thời gian tập luyện tiết mục của mình cùng với ban nhạc để thu âm phần nhạc, rồi dàn dựng, phối hợp với các nhóm múa… để làm sao biểu diễn tốt nhất và ấn tượng nhất trong đêm diễn 21.3 tại TP.Quy Nhơn.
Mong muốn góp tài, góp sức
Một loạt ca sĩ ngôi sao như: Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Trọng Tấn, Lệ Quyên, Đức Tuấn, Noo Phước Thịnh, Phương Vy, Quốc Thiên, nhóm MTV, Vân Khánh, Quý Bình, Thụy Vân, bé Thiện Nhân (quán quân Giọng hát Việt nhí 2014), MC Bình Minh, Hồng Ánh… đều chia sẻ “mong muốn góp tài, góp sức để chương trình lần này thành công”.
Tại Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM trên đường Cao Thắng, Q.3, các nhóm múa, vũ đoàn ABC, Phương Việt đang tập luyện cùng biên đạo múa Ngọc Hiền, Lê Việt. Còn tại Quy Nhơn, ngay trong nhà thi đấu của Trường đại học Quy Nhơn, biên đạo Hữu Trị, Hải Âu cũng đã tập dượt đội hình từ ngày 9.3 với lực lượng tình nguyện viên, các diễn viên của Nhà hát tuồng Đào Tấn, Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Định, sinh viên Trường đại học Quy Nhơn, võ sinh Trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định… với mong muốn làm nên phần mở đầu bằng ca khúc Hành binh thần tốc tái hiện hình ảnh vua Quang Trung trên sân khấu một cách hào hùng nhất; và sẽ kết thúc hoành tráng, rực rỡ sắc màu qua ca khúc Hào khí xuân đất võ (biểu diễn: Phương Vy - Quốc Thiên).
Đạo diễn Thái Huân chia sẻ: “Thách thức của những người thực hiện là không chỉ phải dàn dựng hấp dẫn, cuốn hút ở từng tiết mục, trong cả chương trình, mà còn phải đọng lại được những ấn tượng khó quên trong lòng người xem”. Vì thế, ngoài sự chăm chút tỉ mỉ cho mỗi tiết mục, đạo diễn còn hy vọng với sức hút của các ngôi sao ca nhạc hiện nay, họ sẽ truyền được lửa đến với khán giả trẻ qua những bài hát cách mạng, yêu đất nước, để khán giả trẻ cùng hòa mình vào những giai điệu hào hùng, yêu đời nhưng cũng thấm đượm tình cảm quê hương, con người VN.
Ca sĩ Trọng Tấn - Ảnh: Độc Lập
Đàm Vĩnh Hưng hứa “cháy hết mình”
Trong khi đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng: “Hát trong một chương trình như KVT là nhiệm vụ của tôi cũng như của bất cứ nghệ sĩ nào, bởi dù vẫn tham gia những chương trình kinh doanh giải trí, nhưng nghệ sĩ chúng tôi luôn tự hào và sẵn lòng khi được biểu diễn trong những chương trình truyền đạt tới mọi người tình yêu quê hương, đất nước”.
Ở KVT 9, Đàm Vĩnh Hưng trình bày ca khúc sôi động, đầy sức sống thanh xuân Hãy đàn lên của nhạc sĩ Từ Huy trong phần 3 của chương trình mang tên Khát vọng ngày mới. Anh thổ lộ: “Vẫn là những cảm xúc tươi mới như những lần tham gia trước, tôi sẽ cháy hết mình trong màu sắc rock của ca khúc này. Khán giả Quy Nhơn và khán giả xem qua truyền hình trực tiếp hãy hân hoan cùng Hưng với ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ mà tôi tin chưa bao giờ tắt bởi những người luôn giữ cho mình sự lạc quan”.
Bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm và nhiều ca sĩ trẻ trong chương trình hát nhạc đỏ, các ca sĩ trưởng thành và có nhiều thành công với dòng nhạc này như Trọng Tấn, Đức Tuấn, Thụy Vân… cũng đang tự tin với các ca khúc mà mình sẽ thể hiện.
Tất cả đều hy vọng KVT 9 sẽ ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả bằng chính cái tình dành cho tuổi trẻ, quê hương, đất nước.
Lệ Quyên lần đầu tiên Thương về miền Trung
Ca sĩ Lệ Quyên rất xúc động khi cho biết đây là lần đầu tiên cô hát trên sân khấu ca khúc Thương về miền Trung của nhạc sĩ Châu Kỳ. “Lần thứ 3 đến với KVT, Quyên rất vui và cảm ơn Báo Thanh Niên khi luôn nhớ đến giọng ca Lệ Quyên để mời tham gia chương trình dành cho khán giả trẻ, được dàn dựng công phu, hoành tráng và nhiều ý nghĩa xã hội như thế. Vì thế, khi được Ban tổ chức đề nghị hát ca khúc Thương về miền Trung mà tôi chưa từng hát bao giờ, dù biết đây là bài hát phải hát bằng giọng miền Trung hoặc miền Nam như các ca sĩ trước đó đã trình bày, tôi vẫn nhận lời. Tôi sẽ hát Thương về miền Trung với một màu sắc mới, như tình cảm của một ca sĩ gốc Hà Nội, muốn gửi đến khán giả miền Trung, đặc biệt là khán giả Quy Nhơn. Tôi nghĩ đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trên con đường ca hát của mình”.
Truyền hình trực tiếp trên VTV1, tiếp sóng VTC9 - Let’s Viet
KVT 9 sẽ diễn ra ở TP.Quy Nhơn, Bình Định lúc 20 giờ ngày 21.3, tại quảng trường trung tâm tỉnh Bình Định - đường Nguyễn Tất Thành. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1; VTC9 - Let’s Viet tiếp sóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.