Dàn sao HAGL: Bùng nổ ở CLB, khó khăn ở tuyển Việt Nam

28/12/2021 16:03 GMT+7

Thi đấu ấn tượng giúp HAGL thăng hoa ở V-League 2021, nhưng Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương,... gặp không ít khó khăn tại AFF Cup 2020.

Nguyễn Công Phượng là cầu thủ khởi đầu hứa hẹn nhất tại AFF Cup 2020 với 2 bàn thắng vào lưới tuyển Lào và Malaysia, nhờ đó chiếm 1 suất trên hàng công. Tuy nhiên, chân sút của HAGL chững lại từ trận đấu gặp Indonesia, sau đó không còn đá chính thường xuyên.

Ở V-League, Công Phượng chơi tốt với 6 bàn thắng, cùng hiệu số 0,5 bàn/trận trong 24 trận gần nhất. Nhưng trong màu áo tuyển, chân sút mang áo số 10 thi đấu vất vả ở những trận đấu lớn.

3 bàn thắng trong 17 trận gần nhất là con số đã cho thấy những khó khăn Công Phượng đang gặp phải. Hy vọng trong năm 2022 khi được HLV Kiatisak Senamuang mài giũa nhiều hơn ở HAGL, Công Phượng có thể bùng nổ trở lại với những bàn thắng trong màu áo tuyển.

Công Phượng và Tiến Linh là cặp tiền đạo tuyển Việt Nam

NGọc Linh

Bạn thân của Công Phượng là Nguyễn Văn Toàn cũng chật vật ở AFF Cup 2020 khi không có bàn thắng. Tại đội tuyển quốc gia, lần gần nhất Văn Toàn lập công đã diễn ra hơn 4 năm trước.

Bình luận viên Vũ Quang Huy lý giải: “Vai trò của Văn Toàn ở CLB và đội tuyển khác nhau. Ở CLB, Văn Toàn được bó vào trong, là trung tâm của lối chơi. Còn ở đội tuyển, Toàn chủ yếu quấy phá, tạo đột biến thay vì ghi bàn”. Dù vậy, quãng thời gian rất lâu không ghi bàn có thể khiến tiền đạo nôn nóng và mất tự tin.

Hùng Dũng trở lại tuyển Việt Nam để ‘gỡ rối’ thế nào cho HLV Park?

Một cầu thủ khác sớm để lại dấu ấn là Nguyễn Tuấn Anh với 2 đường kiến tạo trong trận Việt Nam thắng Malaysia 3-0. Dù sau đó Tuấn Anh vẫn chơi bền bỉ, đóng góp nhiều cho tuyến giữa tuyển Việt Nam, nhưng vẫn chưa trở lại là chính mình bởi rào cản chấn thương.

Văn Toàn tích cực, năng nổ nhưng đã lâu chưa ghi bàn ở tuyển Việt Nam

Ngọc Linh

Đồng đội của Tuấn Anh là Lương Xuân Trường có 4 lần ra sân tại AFF Cup, nhưng 3 trong số đó là vào sân từ ghế dự bị. Trong khi tại HAGL, Trường “híp” đeo băng đội trưởng và góp công lớn giúp đội nhà bay cao nhờ khả năng chuyển trạng thái và điều bóng ấn tượng.

Cũng như Tuấn Anh, Xuân Trường chơi tròn vai khi được trao cơ hội, nhưng chỉ thể hiện ở một số thời điểm. Tiền vệ còn lại của HAGL là Trần Minh Vương chỉ được đá 31 phút trong trận gặp tuyển Lào, trước khi mất hút ở phần còn lại dù chơi rất ổn tại V-League trước đó.

Bộ đôi Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh được ra sân thường xuyên với lần lượt 415 và 331 phút thi đấu. Hồng Duy mắc lỗi ở trận bán kết lượt đi gặp Thái Lan, nhưng đã chơi xông xáo để khỏa lấp sai sót ở trận lượt về. Khi Đoàn Văn Hậu chấn thương, Hồng Duy vẫn đang là lựa chọn tốt nhất của HLV Park ở cánh trái.

HLV Kiatisak giúp HAGL chơi cực hay ở V-League 2021

FACEBOOK

Từ vòng loại World Cup 2022 đến nay, Hồng Duy đã tiến bộ và luôn nhiệt huyết trong các trận đấu của đội tuyển. Sai lầm ở AFF Cup là bài học, cũng là động lực để hậu vệ 25 tuổi hoàn thiện mình.

Trong khi đó, Văn Thanh chưa thể trở lại với 100% phong độ. Màn thể hiện tốt của Hồ Tấn Tài trong 3 trận gặp Lào, Campuchia, Thái Lan báo hiệu cuộc cạnh tranh quyết liệt ở cánh phải trong năm 2022.

HLV Kiatisak của HAGL không bình luận về phong độ đối lập của một số học trò khi lên tuyển, đánh giá mỗi HLV có một yêu cầu riêng, buộc cầu thủ phải thích nghi. Ông chỉ lo học trò chán bóng đá khi phải thi đấu liên tục.

Ông nói: “Tôi rất lo lắng về việc các cầu thủ HAGL giảm đi hưng phấn với quả bóng vì bị hội chứng ngán bóng đá. Họ đã làm việc liên tục với quả bóng trong thời gian dài nên sẽ xuất hiện tâm lý mệt mỏi, chán chường, thậm chí chán bóng đá nên họ rất cần thời gian để phục hồi”, HLV Kiatisak bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.