Đàn ông vô sinh dễ mắc bệnh tim và tiểu đường

11/12/2015 09:09 GMT+7

Đàn ông bị chẩn đoán vô sinh sẽ có khả năng mắc bệnh tiểu đường và tim mạch cao hơn so với đàn ông khỏe mạnh. Ngoài ra, họ còn có nguy cơ sử dụng quá mức rượu và thuốc.

Đàn ông bị chẩn đoán vô sinh sẽ có khả năng mắc bệnh tiểu đường và tim mạch cao hơn so với đàn ông khỏe mạnh. Ngoài ra, họ còn có nguy cơ sử dụng quá mức rượu và thuốc. 

Vô sinh dễ có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác ở nam giới - Ảnh minh họa: Shutterstock

Đó là kết luận của một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Stanford (Mỹ) thực hiện.
Nghiên cứu cho rằng nồng độ hoóc môn sinh dục nam testosterone thấp có liên quan đến tỷ lệ tử vong, mắc bệnh tim mạch và các vấn đề sức khỏe khác, theo Times of India.
“Những người đàn ông đang trong tuổi sinh sản thường không đi khám sức khỏe cho đến khi gặp vấn đề lớn nào đó”, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu, ông Michael Eisenberg thuộc Đại học Stanford, cho biết.
Các nhà khoa học đã kiểm tra hồ sơ sức khỏe hơn 115.000 nam giới trong độ tuổi sinh sản từ năm 2001 đến 2009. Họ cũng tiến hành so sánh những người khỏe mạnh với những người được chẩn đoán vô sinh và từng phẫu thuật cắt ống dẫn tinh.
Nghiên cứu phát hiện những người đàn ông vô sinh có tỷ lệ cao mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và các vấn đề sức khỏe liên quan đến thuốc lá.
Ngoài ra, những người bị vô sinh nặng nhất lại có nguy cơ cao bị suy thận và lạm dụng rượu.
“Đây là những người trẻ, tuổi trung bình của họ chỉ khoảng hơn 30”, ông Eisenberg nói.
Nghiên cứu chỉ rõ sự cần thiết phải đi kiểm tra sức khỏe sinh sản của nam giới, đặc biệt là những người khó có con.
Công trình khoa học được đăng trên Tạp chí Fertility and Sterility của Hội Y học Sinh sản Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.