'Đàn ông' sinh con

10/02/2023 12:20 GMT+7

Zahad (23 tuổi) và Ziya Paval (21 tuổi) là cặp chuyển giới đầu tiên ở Ấn Độ trở thành bố mẹ. Họ mới đón chào đứa con đầu lòng do Zahad hạ sinh hôm 8.2.

Theo trang ANI ngày 9.2, Zahad là người chuyển giới nam, còn người bạn đời Ziya Paval là người chuyển giới nữ. Cả hai đều trải qua liệu pháp hormone thay đổi giới tính trong quá trình thụ thai.

Zahad mang thai và sinh con tại một bệnh viện công ở bang Kerala (Ấn Độ). Hiện Zahad và đứa trẻ sơ sinh đang được theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Zahad chia sẻ cảm xúc: "Tôi thật sự rất hạnh phúc. Hôm nay là ngày tôi được bế con". Theo Zahad, con tôi biết bú sữa và hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp vấn đề về thể chất hay tinh thần.

Trong khi đó, Ziya Paval thì thường xuyên cập nhật hình ảnh mà cả hai được làm bố làm mẹ trên mạng xã hội.

Nhiều tò mò về giới tính đứa con của cặp đôi này. Tuy nhiên cả hai đều từ chối chia sẻ.

Chuyện lạ: Người đàn ông sinh con - Ảnh 1.

Zahad (23 tuổi) và Ziya Paval (21 tuổi) là cặp chuyển giới đầu tiên ở Ấn Độ trở thành bố mẹ

ANI

Sự chào đời của đứa bé tạo mốc quan trọng với cộng đồng LGBTQ+ tại Ấn Độ. Bởi ở Ấn Độ, cộng đồng người chuyển giới phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Tình trạng nhận thức và chấp nhận cộng đồng LGBTQ+ ở Ấn Độ vẫn còn rất hạn chế.

Và cộng đồng người chuyển giới vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe cũng như việc làm. Nhiều người trong số đó buộc phải rời xa gia đình do sự kỳ thị và định kiến của xã hội.

Trước trường hợp của Zahad, trên thế giới cũng từng ghi nhận một số người chuyển giới sinh con.

Chẳng hạn như Thomas Beatie, ở thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ là người chuyển giới nam đầu tiên trên thế giới mang bầu và sinh nở vào năm 2008.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.