Đàn ông hay đàn bà, chỉ cần lái xe cẩn thận sẽ an toàn!

19/08/2020 09:53 GMT+7

Thật khó để bàn đúng sai chuyện phụ nữ lái ô tô yếu hơn nam giới. Nhưng tôi chắc rằng, vấn đề sẽ đơn giản hơn nếu ghi nhớ một điều: lái xe cẩn thận và trách nhiệm thì nhất định sẽ an toàn, không riêng đàn ông hay phụ nữ.

Tôi vừa đọc bài viết Lại ô tô điên, phụ nữ nên ‘tự lượng sức mình’ khi lái xe trên Diễn đàn xe của Báo Thanh Niên. Cá nhân tôi cũng là phụ nữ, nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tác giả Phan Thanh Ngân. Những ý kiến của bạn nhìn chung đều hướng đến sự tích cực. Tuy nhiên, khách quan mà nói, tôi vẫn thấy có sự hạn hẹp trong cách bạn tư duy vấn đề.
Tôi nghĩ chúng ta đều là những người trí thức. Vì vậy, tôi cũng như bạn hoặc nhiều người khác, những người không ngại bày tỏ quan điểm thông qua các bài viết, bình luận đều ít nhiều có sự trăn trở với thực trạng ngày càng có nhiều vụ tai nạn liên quan đến phụ nữ lái ô tô.
Tuy nhiên, về ý kiến của bạn, tôi chỉ đồng tình một phần, đúng hơn là một phần nhỏ.
Bạn cho rằng phụ nữ lái xe cần phải nghiêm túc “tự vấn” chính mình xem thực tế đã đủ khả năng để lái xe trên đường không phải sa hình chưa? Ý này rất hay và thể hiện được ý thức trách nhiệm cần có có một người phụ nữ văn minh khi tham gia giao thông. Nhưng tôi thắc mắc, tại sao chỉ mỗi phụ nữ phải “tự vấn”?

Chỉ cần cẩn thận, không cẩu thả thì đàn ông hay phụ nữ đều có thể lái xe an toàn

Ảnh: Minh họa

Dù muốn hay không thì tôi khẳng định rằng, những câu từ này đang thể hiện sự kì thị giới tính rất rõ. Tại sao nam giới lại không cần “tự vấn”? Phải chăng bạn đã nuôi trong đầu mình suy nghĩ rằng nam giới mặc định có bằng là đủ khả năng lái xe? Nếu đúng như vậy, tôi thật buồn vì đến một người phụ nữ cũng tự kì thị mình!
Vấn đề thứ hai, bạn cho rằng chúng ta cần siết chặt hơn nữa việc thi và cấp bằng lái, đặc biệt cho phụ nữ. Tôi cũng đồng ý với bạn vế đầu tiên. Rằng chúng ta cần khắt khe hơn trong việc tổ chức thi và cấp bằng lái ô tô nói riêng và bằng lái xe nói chung. Nhưng, tôi cũng lại thắc mắc. Tại sao lại “đặc biệt cho phụ nữ”?
Bạn viết như vậy chẳng khác nào việc cấp bằng lái cho đàn ông có thể nới lỏng hoặc không cần nghiêm ngặt, khắt khe? Tôi cho rằng tư duy như vậy là không đúng, nếu không muốn nói thẳng ra là lệch lạc, có vấn đề. Cá nhân tôi cho rằng, việc tổ chức thi sát hạch và cấp bằng cần siết chặt với tất cả những ai tham gia thi bằng lái. Tuyệt đối không có sự phân biệt nào ở đây cả. Tất cả các tấm bằng cần có giá trị như nhau, công bằng và khách quan.
Ngoài ra, về luận điểm cho rằng phụ nữ lái ô tô yếu hơn nam giới. Tôi nghĩ sẽ thật khó để nói về đúng sai. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, rằng chỉ cần chúng ta lái xe cẩn thận và trách nhiệm thì nhất định sẽ an toàn, không riêng đàn ông hay phụ nữ. Thực tế hầu hết tai nạn giao thông đều có nguyên nhân từ sự bất cẩn, chủ quan hoặc ẩu tả của tài xế. 
Thực sự tôi không có ý miệt thị hay khinh suất bạn. Nhưng tôi cũng muốn đưa ra suy nghĩ của mình về vấn đề này để tất cả chúng ta cùng tranh luận một cách cầu thị và vì một mong muốn chung. Rất mong nhận thêm nhiều đóng góp của các bạn để xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.