Dân nhậu 'biết sợ' CSGT phạt vi phạm nồng độ cồn: Dân mạng thi nhau bày cách

11/01/2020 11:31 GMT+7

Có rất nhiều cách để sử dụng bia rượu nhưng không bị CSGT phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Dân mạng hài hước mách nước cho dân nhậu: đi bộ về, vẫy taxi cho chắc, ở nhà nhậu với vợ là... êm chuyện.

Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt bắt đầu có hiệu lực. Nhiều ý kiến từ dân mạng ủng hộ luật này bởi thực tế vì số người chết vì sử dụng rượu bia gây tai nạn tăng cao trong những năm gần đây, nhất là những ngày lễ, tết.
Bạn Nguyên Trang bày tỏ: "Nhiệt liệt ủng hộ luật mới lắm. Hy vọng duy trì nghiêm túc thực hiện". Cũng có nhiều "bợm nhậu" lên tiếng than thở về mức phạt quá nặng, đàn ông thì không thể thiếu rượu bia... Tuy nhiên, các ý kiến này bị phản bác.
Tài khoản Sa Nguyên phản biện: "Không uống đâu có sao, ai bắt các anh phải uống? Không uống là bảo vệ sức khỏe của bản thân mình chứ của ai, đâu phải cứ rượu bia mới là công việc?".

Dân mạng bình luận rôm rả về quy định mới liên quan đến rượu bia

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong cái khó ló cái khôn, nhiều cư dân mạng cũng bày nhau cách để vẫn có thể ''chén chú chén anh'' mà vẫn về nhà an toàn, không bị CSGT phạt vi phạm nồng độ cồn. Đa số đều đồng tình với việc gọi xe ôm công nghệ, nhờ người nhà đến chở hay thậm chí là đi bộ về nhà. "Không có tiền đi Grab thì ở nhà đừng nhậu", tài khoản Quý lên tiếng. 
Đồng tình với quy định mới, bạn Tuấn Nguyễn còn bày cách cho dân nhậu: "Uống về ngủ, nếu còn mùi bia rượu thì... dắt xe máy đi, khi nào hết bia trong người thì leo lên xe mà chạy". Bạn Mạnh Nguyễn thì bật mí: "Nên sắm máy đo nồng độ cồn tại nhà. Trước khi lên xe thổi một phát nếu nhảy số, nồng độ cồn vượt chuẩn thì vẫy taxi, Grab cho chắc". Tài khoản Nguyen Dương hào hứng: "Từ nay về sau, nhậu ở nhà với vợ chắc ăn nhất".

Vợ Việt kiều Pháp cãi tay đôi với CSGT vì chồng uống 1 ly bia bị giam xe

Quả thật có rất nhiều cách để có thể sử dụng bia rượu nhưng không vi phạm luật giao thông. Chỉ cần người dân thay đổi thói quen của mình qua sử dụng các loại phương tiện công cộng hoặc nhờ người thân chở về thì không những có thể bảo vệ tính mạng của bản thân mà còn không liên luỵ đến người khác.
Hàn Quốc cũng là một quốc gia được thống kê tiêu thụ đồ uống có cồn rất cao nhưng tỷ lệ tử vong vì tai nạn liên quan đến bia rượu lại thấp nhờ vào dịch vụ thuê tài xế lái xe.
Cộng đồng mạng hy vọng trong năm mới 2020, Việt Nam sẽ giảm được số lượng người tử vong vì rượu bia và gây tai nạn giao thông khi đã sử dụng đồ uống có cồn.

Mang lý lịch gia đình cách mạng ra "hù" CSGT vì bị phạt vi phạm nồng độ cồn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.