Dân mạng Trung Quốc tẩy chay Mạc Văn Úy vì mặc đồ Dolce & Gabbana

14/06/2021 21:21 GMT+7

Trong MV mới phát hành Woman For All Seasons , nữ ca sĩ, diễn viên Mạc Văn Úy diện một thiết kế của Dolce & Gabbana, thương hiệu bị dân Trung Quốc tẩy chay vì từng có động thái được cho kỳ thị người dân nước này.

Trong MV Woman For All Seasons thuộc album The Voyage, Mạc Văn Úy khoác lên chiếc áo choàng tắm sặc sỡ của Dolce & Gabbana và ngay lập tức dấy lên tranh cãi dữ dội. Chưa hết, nữ ca sĩ còn dùng cảnh mặc chiếc áo choàng này thành ảnh đại diện trên mạng xã hội Weibo, càng khiến dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Hashtag “Mạc Văn Úy, Dolce & Gabbana” thu hút gần 300 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ.
Phần lớn bình luận đều tỏ ra khó hiểu vì sao người đẹp 51 tuổi lại mặc trang phục do một thương hiệu đã từng công khai xúc phạm Trung Quốc. Không ít dân mạng cảm thấy thất vọng và chuyển sang ghét bỏ Mạc Văn Úy vì cô lại lăng xê một nhãn hàng coi thường Trung Quốc. Số khác lại chửi bới sao phim Gác kiếm không tôn trọng fan Trung Quốc của mình.

Mạc Văn Úy được phát hiện mặc trang phục Dolce & Gabbana trong MV và còn "khoe" lên trang cá nhân

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Trên mạng xã hội Weibo, Mạc Văn Úy hứng chịu hàng loạt “gạch đá” từ dân mạng: “Đúng là mọi người có thể chọn bất kỳ loại trang phục nào. Tuy nhiên, một người nổi tiếng kiếm tiền ở Trung Quốc đại lục lại mặc đồ của một nhãn hàng xúc phạm Trung Quốc đại lục là điều không thể chấp nhận được”, “Một nghệ sĩ không có ý thức chính trị cơ bản nên ra khỏi Trung Quốc đại lục”…
Trước làn sóng chỉ trích quá lớn, studio của Mạc Văn Úy và đội ngũ stylist đã phải đưa ra phát ngôn chính thức. Bài đăng nêu rõ ê-kíp đã làm việc sơ sót trong khâu lựa chọn trang phục và không điều tra, ý thức về thương hiệu, gây ấn tượng xấu trong mắt công chúng. Studio của giọng ca sinh năm 1970 mong mọi người tha thứ, đồng thời đã yêu cầu gỡ video xuống khỏi tất cả các nền tảng. Trong toàn bộ bài thông báo không hề nhắc đến tên thương hiệu. Mạc Văn Úy cũng thay ảnh đại diện khác trên trang cá nhân.

Dân mạng Trung Quốc chỉ trích Mạc Văn Úy dữ dội vì lùm xùm liên quan đến Dolce & Gabbana

ẢNH: WEIBO NV

Động thái nhận sai của phía nữ ca sĩ phần nào làm dịu cơn tức giận của dư luận. Tuy nhiên, chủ đề xoay quanh Mạc Văn Úy mặc đồ Dolce & Gabbana trong MV vẫn được bàn luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông Hoa ngữ. Lúc bấy giờ, cô cũng chẳng đích thân lên tiếng khi scandal mặc đồ Dolce & Gabbana lên MV nổ ra, được cho là không có thái độ chân thành nhận sai. Đặc biệt, một số cư dân mạng cũng phát hiện chủ nhân hit Chầm chậm thích anh đã không có động thái chỉ trích Dolce & Gabbana trong vụ lùm xùm vào năm 2018. Do đó, trang cá nhân của Mạc Văn Úy vẫn còn hàng loạt bình luận tiêu cực và đòi tẩy chay mỹ nhân 7X.
Đến tối 13.6, trong một cuộc phỏng vấn, Mạc Văn Úy đã đích thân lên tiếng xin lỗi vì mặc thiết kế của một thương hiệu “nhạy cảm” trong MV. Cô giải thích: “Do chuẩn bị cho concert, thu âm bài hát mới cũng như có nhiều việc phải hoàn thành, nên tôi đã không quan tâm đến trang phục mà mình mặc trong MV. Tôi giao việc đó cho stylist mà không chú ý đến. Trong tương lai, tôi sẽ quan tâm hơn đến những vấn đề này để tránh vụ việc tái diễn”. 

Mạc Văn Úy được ủng hộ sau khi bản thân không trốn tránh và đứng ra nhận trách nhiệm công khai trước truyền thông

ẢNH: WEIBO NV

Mạc Văn Úy là sao Hoa ngữ đầu tiên công khai mặc đồ Dolce & Gabbana sau khi thương hiệu này gặp khủng hoảng trầm trọng ở Trung Quốc vào năm 2018. Mọi chuyện khởi nguồn từ các đoạn video quảng cáo xoay quanh một người mẫu nữ thể hiện biểu cảm mỉa mai khi dùng đôi đũa, dụng cụ ăn uống truyền thống Á Đông, để thưởng thức các món Tây như mì Ý, bánh taco, Pizza.

Nhà sáng lập Dolce & Gabbana khẩn cầu người Trung Quốc tha lỗi

Đáng nói hơn, video nhấn mạnh thông điệp “đũa quá nhỏ” để giúp người ta ăn uống, phần nào đưa ra cái nhìn sai lệch về văn hóa ẩm thực của đất nước đông dân nhất hành tinh nói riêng và của châu Á nói chung. Trong khi lùm xùm về clip quảng cáo trên đang nóng thì một trong những người đứng đầu Dolce & Gabbana là Stefano Gabbana lại bị khui chuyện từng khẳng định chẳng cần khách hàng Trung Quốc, Dolce & Gabbana vẫn sống tốt. Sự việc khiến hầu hết sao Hoa ngữ như Chương Tử Di, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Địch Lệ Nhiệt Ba... đều quay lưng với Dolce & Gabbana.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.