Dân mạng tranh cãi ý kiến: '25 cuộc thi hoa hậu là không nhiều'

29/07/2022 20:06 GMT+7

Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng việc có 25 cuộc thi sắc đẹp được cấp phép trong năm 2022 không phải là nhiều. Ý kiến này đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam 'bùng nổ' trong năm 2022

hoa hậu các dân tộc việt nam

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chiều 28.7, ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, đã trả lời về vấn đề hàng loạt cuộc thi hoa hậu được tổ chức trong năm 2022. Vị này cho biết trong 25 cuộc thi được cấp phép từ đầu năm đến nay thì có 8 cuộc thi bị dồn lại từ hai năm trước, 3 cuộc thi xin dừng tổ chức và chỉ còn 14 cuộc thi được cấp mới. Con số này không phải là nhiều. Ý kiến trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp nói riêng cũng như công chúng trong nước nói chung với nhiều luồng bình luận trái chiều.

Có 25 cuộc thi nhan sắc được cấp phép từ đầu năm đến nay song chỉ một vài cuộc thi thực sự được công chúng quan tâm

miss universe vietnam

Một bộ phận lớn công chúng cho rằng việc 25 cuộc thi sắc đẹp được cấp phép tại Việt Nam trong năm 2022 là quá nhiều, làm loãng danh hiệu hoa hậu, á hậu. “Bất cứ cái gì ít và hiếm mới đáng quý còn cái gì càng nhiều thì càng trở nên tầm thường”, một tài khoản nêu ý kiến và nhận được hàng trăm lượt đồng tình từ dân mạng. Một người dùng Facebook than phiền: “Chỉ trong một năm có 25 cuộc thi hoa hậu trên cả nước, hoãn 3 cuộc còn lại 22. Vậy mỗi tháng có gần 2 cuộc thi hoa hậu. Tổ chức nhiều vậy để làm gì?”.

Trên một group dành cho cộng động fan sắc đẹp trong nước với gần 140.000 thành viên, nhiều người cũng đồng tình với luồng ý kiến này: “Một năm chỉ cần tổ chức hai cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia là đủ: Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”, “Tổ chức nhiều cuộc thi quá rồi chọn ra một số hoa hậu kém sắc”, “Chỉ cần tổ chức các cuộc thi cử đại diện tham gia Big 6 (chỉ 6 đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới: Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Supranational, Miss Grand InternationalMiss Earth) là được rồi”, “Dù biết nhiều cuộc thi bị dồn lại vì hai năm dịch nhưng mình vẫn thấy con số này là nhiều”, “25 cuộc thi nhan sắc nhưng chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay những cuộc thi chất lượng”, “Vậy một năm có tầm 25 hoa hậu, 50 á hậu thôi à, cũng dễ nhớ nhỉ”, “Nhiều hoa hậu thế riết rồi nhiều hoa hậu chỉ nhảy TikTok, đi show, lấy đại gia kiếm sống chứ có truyền cảm hứng được cho ai”…

Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam đang có quá nhiều cuộc thi hoa hậu và khiến công chúng bị "bội thực" trong khi số khác nhận định con số 25 vẫn còn khá "khiêm tốn" so với số lượng cuộc thi nhan sắc ở nhiều nước khác

Miss World vietnam

Bên cạnh đó, không ít dân mạng lại cho rằng con số trên không phải là quá nhiều nếu so với nhiều quốc gia khác trên thế giới: “Riêng Miss Grand Thailand thôi, mỗi năm 77 tỉnh là có hết 77 cuộc thi cấp tỉnh rồi”, “25 cuộc thi thực tế cũng không phải là nhiều hơn các nước khác… chẳng qua là ở Thái Lan và Philippines cũng có hàng chục các cuộc thi nhỏ lẻ mà chính nước họ cũng không quan tâm nên mình không biết. Từ từ dư luận sẽ quen với việc có nhiều hoa hậu rồi cuộc thi nào hot tự động có sức hút và có giá trị hơn các cuộc thi khác”, “Nhiều nước tổ chức các cuộc thi cấp tỉnh, cấp bang như Mỹ, Pháp và đại đa số các nước châu Mỹ… Cuộc thi nào chất lượng thì nổi còn làm ăn bát nháo thì cấm, không có gì đắn đo cả”, “Bao giờ Việt Nam mình 63 tỉnh thành mà mỗi tỉnh thành có một cuộc thi hoa hậu riêng như Mỹ tổ chức theo từng bang thì mới gọi là bội thực hoa hậu được”…

Trong khi đó có ý kiến cho rằng không nên hạn chế các cuộc thi nhan sắc: “Thời đại nào rồi mà còn bắt phải hạn chế? Cuộc thi nào đủ điều kiện, không phản cảm, không xuyên tạc gây tác động xấu thì cấp phép thôi. Một mặt tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước dễ quản lý và hạn chế các cuộc thi chui, một mặt tạo sự cạnh tranh về uy tín, công bằng, quy mô buộc các đơn vị tổ chức nâng cao chất lượng cuộc thi của mình để giữ vững vị thế hoặc cái nào kém thì bị đào thải”, “Không ai ép mọi người phải coi hết 25 cuộc thi và phải công nhận danh hiệu của tất cả. Cuộc thi nào không đủ sức hút sẽ tự động bị đào thải thôi”, “Cùng lắm những cuộc thi kém chất lượng tổ chức được vài mùa chứ nhiêu, quan trọng là fan ủng hộ cuộc thi nào thôi. Nếu chỉ tổ chức 2 cuộc thi cấp quốc gia rồi cử thêm á hậu đi thi quốc tế thì lúc đó đừng ý kiến là thiệt thòi danh hiệu nha”…

Không ít dân mạng cho rằng công chúng chỉ cần quan tâm đến những đấu trường nhan sắc uy tín còn những cuộc thi kém chất lượng sẽ sớm bị đào thải

miss universe

Bên cạnh đó, có luồng ý kiến cho rằng cơ quan quản lý khó mà “chiều lòng” dư luận bởi khi đưa ra quyết định nào cũng vấp phải phản biện.

Một khán giả bày tỏ: “Còn nhớ có năm đưa ra quy định chỉ cấp phép 2 cuộc thi hoa hậu mỗi năm và Cục bị chỉ trích… đến giờ nới lỏng ra lại quay sang chỉ trích. Ủa cái gì vậy?”. Tài khoản khác nêu ý kiến: “Thời chỉ cho phép 2 cuộc thi hoa hậu mỗi năm xong cử đại diện đi thi các cuộc thi quốc tế thì nhiều người ý kiến: nước người ta toàn cử hoa hậu, nghĩ sao Việt Nam toàn cử á hậu với Top 5? Giờ nhiều cuộc thi thì than bội thực hoa hậu, đi đâu cũng thấy hoa hậu. Rồi không biết sao để làm vừa lòng tất cả luôn. Tôi thấy nhiều cuộc thi thật nhưng chỉ quan tâm các cuộc thi cử đại diện tham gia Big 6 còn lại kệ. Không thích thì không xem, không quan tâm cho khỏe”...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.