Dân mạng kịch liệt lên án clip chiên thằn lằn con ăn để chữa bệnh hen suyễn

12/12/2023 14:45 GMT+7

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh những con thằn lằn con được tẩm ướp gia vị sẵn đặt cạnh chảo dầu để chiên khiến nhiều người kinh hãi và kịch liệt lên án.

Theo đó, đoạn clip dài khoảng 1 phút với cảnh tượng những con thằn lằn con đã sơ chế sẵn đặt trong một chiếc tô để chiên lên. Người phụ nữ lấy đũa gắp từng con và sau đó đổ cả tô thằn lằn cho vào chảo dầu đặt trên bếp. 

Vừa chiên, người này còn hướng dẫn cho người xem cách thức để lên xu hướng khi đăng tải những clip nấu ăn lên mạng xã hội TikTok.

Dân mạng kinh hãi clip chiên thằn lằn con ăn, thắc mắc chữa được bệnh hen suyễn?   - Ảnh 1.

Clip chiên thằn lằn khiến nhiều người kinh hãi

CHỤP MÀN HÌNH

Clip "rợn người" và không có cơ sở khoa học nói trên đạt 3,1 triệu lượt xem, hơn 50.000 lượt thích và gần 13.000 lượt bình luận chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải. 

Tài khoản Phương Thảo viết: "Thấy con thằn lằn là chạy 8 hưởng rồi giờ xem clip này chắc mình xỉu 100 ngày chưa tỉnh". 

Bạn Lê Vân bày tỏ: "Team sợ thằn lằn đâu, mình xỉu trước nha". Nickname Lê Lan Anh viết: "Người nào ăn được mình cũng bái phục luôn. Mình nghĩ họ chỉ làm clip câu view thôi chứ không ai làm để ăn như vậy cả".

Dân mạng kinh hãi clip chiên thằn lằn con ăn, thắc mắc chữa được bệnh hen suyễn?   - Ảnh 2.

Clip đạt nhiều lượt xem sau ít ngày đăng tải

CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự sự bất bình với clip chiên thằn lằn con để ăn, một số người còn đặt câu hỏi có căn cứ nào không giữa việc ăn loài động vật này để chữa được bệnh hen suyễn. Tài khoản đăng clip chiên thằn lằn cũng đăng tải đoạn clip cho con ăn thằn lằn với dòng chia sẻ: "Cho bé ăn trị bệnh hen suyễn nha mọi người".

Dân mạng lên án clip chiên thằn lằn ăn để chữa bệnh hen suyễn

Th.S BS chuyên khoa 2 Trần Quỳnh Hương, Trưởng khoa Hô hấp 2, BV Nhi đồng 2 cho biết, chưa có sách vở hay nghiên cứu khoa học nào chứng minh ăn thằn lằn có thể chữa được bệnh hen suyễn.

"Bệnh hen suyễn do đường thở bị viêm mạn tính, càng nhạy cảm khi có tác nhân kích thích, gây ra những cơn co thắt gọi là cơn hen suyễn, biểu hiện bằng dấu hiệu ho, khò khè, khó thở tái đi tái lại. Như vậy, thuốc chữa bệnh hen suyễn chính gồm có thuốc giúp giảm nền viêm mạn tính và thuốc giãn phế quản khi có cơn co thắt. Tôi chưa từng được nghe bộ phận nào của thằn lằn có các tác dụng chữa bệnh như trên", vị BS nói.

Cũng theo BS Quỳnh Hương, còn nhiều vấn đề khác như quá trình chế biến thằn lằn được thực hiện thế nào, đảm bảo an toàn ra sao, phần nào được giữ lại hay loại bỏ... Nếu vấn đề vệ sinh nếu không đảm bảo đã thành lợi bất cập hại.

"Nhìn từ góc độ tây y, tôi khẳng định việc dùng thằn lằn để chữa bệnh hen suyễn là không khoa học và không có tính thuyết phục", BS Hương chia sẻ.

Một BS đông y cho hay, việc ăn sống hay chiên thằn lằn để ăn cũng không có tác dụng gì trong việc chữa bệnh hen suyễn.

"Kể cả các loại cây cỏ hoa lá nếu có tác dụng chữa bệnh cũng phải ý kiến của BS để biết liều lượng hợp lý. Những con vật như thằn lằn, cóc… không biết sống ở đâu, ăn những gì sẽ không đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy tôi khuyên mọi người không nên ăn những con vật đó", vị BS chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.