Dân mạng bức xúc vì danh tiếng người Việt bị hạ thấp ở nước ngoài

23/07/2015 08:00 GMT+7

(TNO) Ngay sau khi hai du khách người Việt bị bắt giữ tại Thụy Sĩ vì trộm cắp, đến lượt Singapore từ chối nhập cảnh cho nhiều nữ hành khách Việt khiến cộng đồng mạng có những phản ứng dữ dội những ngày nay.

(TNO) Ngay sau khi hai du khách người Việt bị bắt giữ tại Thụy Sĩ vì trộm cắp, đến lượt Singapore từ chối nhập cảnh cho nhiều nữ hành khách Việt khiến cộng đồng mạng có những phản ứng dữ dội.

Ồn ào vì “người Việt Nam bị bắt vì tội ăn cắp”

Vụ việc đầu tiên ở Thụy Sĩ diễn ra vào ngày 15.7, khi hai du khách của Việt Nam tham gia tour tham quan Pháp và Thụy Sĩ bị phát hiện lấy cắp 3 cặp kính của các nhãn hàng nổi tiếng tại khu mua sắm ở Zurich, Thụy Sĩ.

Mặc dù đã được giải quyết nộp phạt số tiền 2.000 EUR (tương đương khoảng 47 triệu đồng) để được thả và trở về nước, nhưng hành động của hai thành viên này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của người Việt Nam ở nước ngoài. Điều này cũng khiến cộng đồng mạng đưa ra những phản ứng dữ dội.
Khi đi du lịch ngoài nước, mọi người cần giữ hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong con mắt nước bạn - Ảnh: Ngọc Linh
“Có tiền đi du lịch, mà du lịch qua tận châu Âu vốn không phải là rẻ, nghĩa là họ không phải thuộc dạng gia đình nghèo khó, phải là dân dư giả tiền bạc mới đi được, thế mà lại có một hành động như vậy thì…”, bạn Lâm Thịnh chia sẻ. Cũng theo bạn này, thì giàu có dư giả tiền bạc chưa chắc đã có một đạo đức tốt.

Đây không phải là lần đầu tiên một người Việt Nam bị bắt vì tội ăn cắp ở nước ngoài, vì vậy một số bạn đưa ra quan điểm cho rằng nên có một chế tài nghiêm khắc cho những người này để tránh làm ảnh hưởng đến những người Việt Nam khi ra nước ngoài. Bạn Hoang Dung cho rằng: “Thật là xấu mặt, đề nghị có một bộ luật phạt tiền thật nặng tội ăn cắp. Bị phạt tiền ở nước ngoài là chuyện hiển nhiên, nhưng khi về Việt Nam nên phạt thêm gấp 10 lần nữa, nếu tái phạm tội nặng hơn thì cho đi tù”.

Trong khi đó, bạn Hai Lúa cũng chia sẻ quan điểm của mình về sự việc, và hy vọng rằng mọi người Việt Nam khi đi ra nước ngoài cần phải rút kinh nghiệm. “Thêm chuyện buồn này, chúng ta rút kinh nghiệm nhé. Không có bao nhiêu mà người Việt Nam sau này sẽ chịu nhiều hậu quả. Con cháu chúng ta khi ra nước ngoài sẽ hứng chịu những ánh nhìn cảnh giác. Khó chịu lắm các bạn ạ, buồn…”, thành viên này ngậm ngùi.

Bên cạnh đó, một số bạn cũng cho rằng, đây chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”, bởi không chỉ người Việt Nam mà còn nhiều người ở các nước khác cũng xảy ra điều tương tự. Trên Facebook, bạn Thanh Peter Tran chia sẻ, “Nói thẳng người Tây khá văn minh lịch sự, nhưng nạn trộm cắp vẫn nhan nhản khắp các nơi. Dân tị nạn từ các nước đông Âu tràn sang cũng cướp giật móc túi, ăn cắp tài hơn Việt Nam. Mấy chú nhà mình thuộc loại trộm vặt, ngớ ngẩn mới để bị bắt đấy”.

“Hôm trước mình có đọc một bài báo, là có cặp vợ chồng Tây lừa đảo ăn cắp tiền của một cửa hàng ở Sài Gòn. Vậy nên ở đâu cũng có người tốt người xấu cả, mọi người không nên nói xấu người Việt Nam mình như vậy”, Facebooker Khanh Tram nhận xét.

Bức xúc vì bị nước bạn xem thường

Cộng đồng mạng cũng tỏ ra bức xúc khi thấy nhiều hành khách Việt Nam bị nhà chức trách Singapore từ chối cho phép nhập cảnh sân bay, mà đa phần là nữ dù có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Điều này buộc hành khách phải trở lại Việt Nam trên các chuyến bay của hãng hàng không vừa vận chuyển, không chỉ gây phiền toái cho hành khách mà còn tăng chi phí, gây khó khăn cho các hãng hàng không.
Nhiều khách nữ của Việt Nam bị từ chối nhập cảnh vào Singapore, gây khó khăn cho cả du khách và các hãng hàng không - Ảnh: Đ.N.T
Trên Facebook, bạn Nguyen Nguyen chia sẻ, "một phần dẫn đến hành động này là  vì nhiều phụ nữ Việt Nam đã sang Singapore để làm nghề “không chính đáng”, khiến Singapore ngại cho nhập cảnh".

Tuy nhiên, bạn Tanh Quang cho rằng, mọi người không nên nghĩ mọi phụ nữ Việt Nam qua Singapore đều với mục đích làm nghề xấu, bởi rất nhiều phụ nữ khác qua Singapore với mục đích chính đáng hoặc vì công việc vẫn bị từ chối, buộc bay về, gây rất nhiều khó khăn cho các hành khách nữ Việt Nam. “Nói chung là, luật đặt ra như vậy cũng có nguyên do, nhưng cần phải xử lý đúng chứ không nên quơ đũa cả nắm như vậy được, rất tội nghiệp cho những người chân chính”, thành viên này nói thêm.

Là một trong những người du lịch Singapore, bạn trinh hong tỏ ra bức xúc khi cho biết: “Tôi cũng bị hải quan Singapore gọi vào hỏi đủ thứ, nhưng một hồi cũng cho qua. Mình đi du lịch 4 ngày, đem tiền tiêu cho nước bạn nhưng bị nước bạn coi thường phân biệt nên cảm thấy rất giận và quê. Nếu lúc đó quay về mà không tốn tiền máy bay là tôi sẽ quay về luôn, và hứa với lòng là sẽ không bao giờ quay lại Singapore để đi du lịch lần nữa”.

Trước những hành động của nước bạn, nhiều bạn cho rằng thay vì đi du lịch sang nước ngoài tốn kém, tại sao mọi người không để dành tiền đến các điểm du lịch ở Việt Nam, vừa rẻ lại vừa đẩy mạnh ngành du lịch cho đất nước. Bạn Hoang Minh Phuong cho rằng: “Tẩy chay luôn đi, không đến đất nước mà họ không tôn trọng mình, để tiền phát triển kinh tế nước nhà”, trong khi bạn Hoai Nguyen hồ hởi: “Mình đi Đà nẵng - Quy nhơn - Nha Trang - Mũi Né - Phú Quốc cho lành, để tiền của mình quay vòng đầu tư vào đất nước mình - Tôi yêu Việt nam”. Đó cũng là quan điểm được rất nhiều người đồng tình ủng hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.