Đan Mạch sẽ đóng góp kinh nghiệm và giải pháp xanh cho Việt Nam

03/11/2023 20:38 GMT+7

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz khẳng định việc Việt Nam và Đan Mạch nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược xanh sẽ là công cụ quan trọng hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu quốc gia đầy tham vọng về chuyển đổi xanh.

Trong cuộc họp báo ngày 3.11, tại Hà Nội, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz cho biết, Việt Nam là một trong 5 quốc gia mà Đan Mạch có quan hệ đối tác chiến lược xanh, cùng với Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi và Hàn Quốc.

Đan Mạch sẽ cung cấp kinh nghiệm và giải pháp xanh cho Việt Nam  - Ảnh 1.

Đại sứ Nicolai Prytz và các nhà ngoại giao phụ trách thương mại, năng lượng của đại sứ quán

THẢO PHẠM

Trước đó, ngày 1.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã có cuộc hội đàm trực tuyến và thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh (GSP) Việt Nam - Đan Mạch.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cho rằng, mục đích của việc thiết lập GSP là hai nước đều muốn thúc đẩy việc chuyển đổi xanh ở tất cả các ngành, trong toàn xã hội. GSP sẽ tập trung giải quyết các vấn đề có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế của Việt Nam, cũng như hướng các nỗ lực tới việc sử dụng nhiều hơn công nghệ xanh và thực hành bền vững.

"Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công của mối quan hệ đối tác này, vì hai nước không những phải đối mặt với nhiều thách thức giống nhau mà còn cùng chia sẻ mức độ tham vọng và cam kết cao", ông Prytz khẳng định.

Tuy xuất phát điểm có thể khác nhau nhưng Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cho rằng cả hai nước đều hướng đến một mục tiêu chung là một tương lai xanh.

"Khi chúng ta cùng chung tay và chí hướng, GSP sẽ là công cụ quan trọng hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu quốc gia đầy tham vọng về chuyển đổi xanh, cũng như thực hiện cam kết quốc tế đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050", Đại sứ Prytz nhấn mạnh.

Trong quan hệ đối tác này, Đan Mạch có thể đóng góp bằng các kinh nghiệm, tri thức, công nghệ và giải pháp xanh. Theo ông Prytz, Chính phủ Đan Mạch mong muốn quan hệ GSP giữa Đan Mạch và Việt Nam sẽ khơi nguồn cảm hứng cũng như tạo ra một hình mẫu về hợp tác song phương Bắc - Nam.

Đan Mạch sẽ cung cấp kinh nghiệm và giải pháp xanh cho Việt Nam  - Ảnh 2.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz

THẢO PHẠM

Trong quan hệ hợp tác về mặt chính trị, theo Đại sứ Prytz, Đan Mạch đang hợp tác với Việt Nam để đạt được một số quan điểm và vị thế trước thềm Hội nghị COP28. Hiện nay, Đan Mạch là một trong những nước cung cấp nhiều vốn nhất cho Quỹ Khí hậu xanh.

"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên trường quốc tế về các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu. Đan Mạch cũng là thành viên Nhóm Đối tác quốc tế thực hiện Tuyên bố đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) mà Việt Nam là một thành viên trong đó. Bởi vậy,  chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ nhóm này", Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam chia sẻ.

Theo Bộ Ngoại giao, hai nước tin tưởng rằng quyết định thiết lập GSP giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ mở ra một chương mới trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.