Đan Mạch lên tiếng trước ‘lệnh cấm’ tại World Cup 2022 của FIFA

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/11/2022 06:39 GMT+7

HLV của tuyển Đan Mạch, Kasper Hjulmand hôm 14.11 cho biết đội sẽ 'tập trung vào bóng đá ' ở Qatar, sau khi FIFA từ chối yêu cầu của tuyển quốc gia này về việc mặc áo đấu đặc biệt ủng hộ nhân quyền khi tập luyện.

Phát biểu với các phóng viên trước ngày tuyển Đan Mạch lên đường tham dự World Cup 2022, HLV Hjulmand nói rằng toàn đội "đã quyết định rằng chúng tôi sẽ tập trung vào bóng đá". Ông Hjulmand nói: “Bây giờ chúng tôi đang ở đây, một ngày trước khi chúng tôi lên đường, và đối với chúng tôi, mong muốn là đội hạ cánh an toàn và thực hiện công việc của mình”.

HLV Hjulmand cho biết tuyển Đan Mạch sẽ tập trung vào bóng đá khi dự World Cup 2022

AFP

Tuần trước, FIFA đã từ chối yêu cầu của Đan Mạch về việc được phép mặc áo đấu mang thông điệp "Nhân quyền cho tất cả mọi người" trong các buổi tập huấn ở Qatar. Jakob Jensen, giám đốc điều hành của Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch (DBU) nói với AFP hôm 14.11 cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không mặc chiếc áo đấu đó”.

Jensen nói rằng mặc dù đội buộc phải mặc áo đấu tuân theo "quy trình tiêu chuẩn" của FIFA, nhưng ông nói thêm rằng họ tin rằng thông điệp "không mang tính chính trị vì đây phải là một tuyên bố mà mọi người có thể ủng hộ".

Eriksen (phải) trở lại tuyển Đan Mạch kể từ sự cố ngưng tim ở EURO 2020

AFP

Qatar đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về hồ sơ nhân quyền trong việc đối xử với người lao động nước ngoài trong các dự án cơ sở hạ tầng lớn phục vụ World Cup 2022, cũng như quyền của phụ nữ và LGBTQ (người đồng tính, chuyển giới…).

Jensen sau đó cũng đồng quan điểm với HLV Hjulmand khi cho biết: “Các cầu thủ đến Qatar để chơi bóng, họ đang mơ đến chức vô địch World Cup, nên sẽ tập trung vào việc thi đấu. Họ hoàn toàn tự do thể hiện bản thân, một số người trong số họ đã làm vậy, nhưng cũng không sao nếu một số người chỉ muốn tập trung vào bóng đá”.

FIFA, tổ chức nghiêm cấm mọi thông điệp chính trị tại World Cup 2022 nói riêng và bóng đá nói chung, hồi đầu tháng 11 đã kêu gọi các đội "tập trung vào bóng đá" và không đề cập "vào mọi cuộc chiến ý thức hệ hoặc chính trị" tại giải đấu ở Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.