Dân làng đội mưa đón linh cữu liệt sĩ CSGT hy sinh do sạt lở đèo Bảo Lộc

Phạm Đức
Phạm Đức
03/08/2023 15:57 GMT+7

Dù trời đổ mưa to nhưng rất đông người dân cầm hoa cúc trắng xếp hàng hai bên đường để đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng, người CSGT đã hy sinh trong vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) về quê nhà.

Ngày 3.8, đoàn xe chở linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng (33 tuổi) hy sinh do sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) trong khi làm nhiệm vụ đã về tới quê nhà ở thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Dân làng đội mưa đón linh cữu liệt sĩ hy sinh do sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

Người dân xã Tân Lâm Hương "đội mưa" đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng

TÂN KỲ

Ngay từ sáng sớm, rất đông bà con lối xóm đã có mặt tại nhà bố mẹ đẻ của liệt sĩ là ông Lê Ngọc Vĩnh (71 tuổi) và bà Hoàng Thị Xuyến (64 tuổi) để chia buồn với gia đình và chờ đợi xe chở thi hài người con liệt sĩ về lại quê hương.

Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng người dân vẫn "đội mưa", trên tay cầm nhành cúc trắng đứng lặng lẽ ngay ngắn hai bên đường để chờ đón liệt sĩ Sáng trở về quê nhà.

Dân làng đội mưa đón linh cữu liệt sĩ hy sinh do sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 2.

Người dân mặc áo mưa, tay cầm nhành cúc trắng để chờ đón người con liệt sĩ về với quê hương

TÂN KỲ

Khi đoàn xe chở linh cữu liệt sĩ Sáng về tới nhà, người thân và người dân đã xúc động không kìm được nước mắt.

Đại úy Lê Ánh Sáng là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Sau khi học xong THPT, anh đi nghĩa vụ và thi đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ra trường, anh được điều động về công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, làm nhiệm vụ tại Trạm CSGT Mađaguôi.

Dân làng đội mưa đón linh cữu liệt sĩ hy sinh do sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 3.

Đúng 8 giờ 40 phút sáng nay, đoàn xe chở linh cữu liệt sĩ Sáng đã về tới quê nhà

TÂN KỲ

Theo người thân, do công tác xa nhà nên mỗi năm đại úy Sáng chỉ về nhà thăm gia đình được vài lần. Xót xa hơn khi ngày cưới của anh đã được ấn định vào ngày 12.8 tới đây nhưng đã không thể thực hiện.

Dân làng đội mưa đón linh cữu liệt sĩ hy sinh do sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 4.

Mẹ của liệt sĩ Lê Ánh Sáng gào khóc khi linh cữu con trai về tới nhà

TÂN KỲ

Theo lịch trình từ Ban tổ chức lễ tang, linh cữu của đại úy Lê Ánh Sáng sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ở xã Tân Lâm Hương vào chiều 4.8.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào ngày 30.7, do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại Km 103+100 (QL20), ngay Trạm CSGT đèo Bảo Lộc, hậu quả hàng ngàn mét khối đất đá vùi lấp nhà cửa và nhiều ô tô, xe máy để tại trạm. Nghiêm trọng hơn, vụ sạt lở làm 4 người tử vong, trong đó có liệt sĩ Lê Ánh Sáng cùng 2 đồng đội CSGT và 1 người dân.

Dân làng đội mưa đón linh cữu liệt sĩ hy sinh do sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 5.

Đại uý Lê Ánh Sáng sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà vào chiều ngày 4.8

TÂN KỲ

Sau khi hy sinh, 3 chiến sĩ CSGT được Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng quân hàm, đồng thời được Thủ tướng tặng bằng Tổ quốc ghi công, trao cho gia đình 3 liệt sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.