Dân khổ vì dự án thi công ì ạch

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
15/08/2023 08:37 GMT+7

Theo dự kiến, tháng 8.2023 dự án nâng cấp tuyến đường Bùi Thị Xuân (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) sẽ được bàn giao, thế nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn ngổn ngang, đường chi chít ổ voi, bụi mù mịt…

NGƯỜI DÂN PHẢI ĐÓNG CỬA SUỐT NGÀY ĐÊM

Dự án nâng cấp tuyến đường Bùi Thị Xuân (P.Thủy Biều, TP.Huế) được phê duyệt đầu tư nằm trong gói thầu 27 thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại 2, do Sở KH-ĐT Thừa Thiên-Huế làm chủ đầu tư. Dù được lên kế hoạch khởi công tháng 8.2020 và sẽ hoàn thành vào tháng 8.2023, tuy nhiên đến nay dự án chỉ đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Việc dự án thi công kéo dài gây ảnh hưởng lớn đời sống của người dân. Điểm nóng của sự ô nhiễm và ùn tắc giao thông trên tuyến đường này là đoạn cầu Long Thọ. Ghi nhận vào cuối tháng 7.2023, dù đã cận ngày bàn giao nhưng cầu Long Thọ chỉ mới đúc được dầm, kết nối mặt cầu cùng đống sắt thép ngổn ngang. Tại đây, máy móc nằm bất động, chỉ có 3 công nhân gò hàn...

Từ đơn thư bạn đọc: Dân khổ vì dự án thi công ì ạch - Ảnh 1.

Đoạn thi công cầu Long Thọ ngổn ngang, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân

LÊ HOÀI NHÂN

Đường Bùi Thị Xuân là tuyến đường độc đạo nối P.Thủy Biều với nội đô TP.Huế, vì vậy từ khi bàn giao mặt bằng để xây dựng cầu Long Thọ (tháng 9.2022), người dân buộc phải đi tạm qua một chiếc cầu nhỏ hẹp bên cạnh.

Hằng ngày, lượng lớn phương tiện lưu thông qua lại khiến khu vực này càng trở nên ngột ngạt. Để đối phó với bụi, người dân sống gần đó phải đóng cửa suốt ngày đêm. "Sống khổ sở lắm, mùa hè thì cả ngày lẫn đêm không thể mở cửa, thậm chí đến chiều tối xe vẫn còn chạy ào ào. Mưa thì bùn lầy, thế nhưng bao năm nay đã được gì đâu", ông Nguyễn Thanh Tâm (71 tuổi, người dân P.Thủy Biều) bức xúc.

Đường thi công ì ạch, người dân khổ sở vì bụi ‘phủ kín lối’

VƯỚNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Đăng Thái, Chủ tịch UBND P.Thủy Biều, cho biết trên toàn tuyến đường Bùi Thị Xuân dài gần 3 km, có 335 hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng. Việc vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công rất hiệu quả, hầu hết đều đồng thuận. Đến nay, chỉ còn hơn 30 hộ vướng các vấn đề đền bù nên chưa thể bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

"Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ kiến nghị lãnh đạo hỗ trợ đền bù thỏa đáng cho người dân, để sớm bàn giao mặt bằng. Cùng với đó cũng mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ", ông Thái nói.

Theo ông Lê Thành Bắc, Phó phòng Kinh tế ngành - Sở KH-ĐT Thừa Thiên-Huế, nguyên nhân chính khiến công trình thi công ì ạch do vướng giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại. Ngoài ra, trong quá trình thi công, hạ tầng như điện nước, viễn thông cũng chưa thể xử lý cùng lúc, ảnh hưởng đến tiến độ.

"Thời gian tới, ban quản lý dự án và nhà thầu sẽ bố trí máy đào để hỗ trợ tháo dỡ hàng rào và tài sản, cùng chính quyền địa phương thành lập tổ vận động. Riêng cầu Long Thọ, đến nay đã cơ bản hoàn tất, đang đi vào giai đoạn cuối để nối vào hai đầu. Dự kiến cầu sẽ thông xe vào ngày 30.8.2023", ông Bắc nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.