Dân khổ sở vì đường đầy ổ voi, ổ gà

06/10/2022 14:39 GMT+7

Hơn 100 hộ dân ở ấp Mỹ Phú A (xã Hòa Mỹ, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang ) bức xúc vì đường 2 km xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm không được sửa chữa khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

Tiềm ẩn rủi ro

Theo người dân ấp Mỹ Phú A, muốn ra chợ hay đến trường, hơn 100 hộ dân phải đi qua con đường này. Mùa mưa, nước tù đọng vào các ổ voi, ổ gà khiến việc đi lại vô cùng nguy hiểm.

Chúng tôi đã đến quan sát thực địa. Đó là con đường bê tông đã xuống cấp. Từ đầu đến cuối con đường liền mạch ổ voi, ổ gà. Rất nhiều đoạn nứt bể, bong tróc đá làm lộ ra mặt đất trơn trượt. Một số đoạn, người dân lấy cây gỗ, khối bê tông chắp vá nên nhếch nhác, gập ghềnh khó đi.

Đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng

THANH DUY

Ông N.V.T (69 tuổi) cho biết bà con rất lo ngại khi con cháu đạp xe đến trường, vì đoạn đường này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mới đây, đứa cháu học lớp 4 của ông N.V.T phải khâu 4 mũi ở cằm vì bị té trên đoạn đường này khi đi học.

Theo chia sẻ của ông V.V.S (65 tuổi), trong khi chờ chính quyền vào cuộc, bà con địa phương đã nhiều lần tự mua đá vá đường. Tuy nhiên, thời gian dài chính quyền vẫn chưa có giải pháp cụ thể, những chỗ đã vá lại hóa thành hư. Giờ đây, hầu hết người dân không còn mặn mà với cách làm này.

Phần lớn người dân ấp Mỹ Phú A sống chủ yếu nhờ vào vườn trái cây như mãng cầu, chuối, mít, xoài. Con đường hư hỏng đã cản trở nhiều đối với việc lao động - sản xuất của người dân. Ông N.V.L (57 tuổi) bày tỏ: “Nhiều lúc tôi chở trái cây ra chợ ở TT.Cây Dương bán, đi con đường này vấp ổ gà nên xe lật ngang, trái cây bầm dập rồi mang về bỏ chứ đâu thể bán cho ai được nữa. Mong chính quyền sớm có biện pháp khắc phục giúp cho bà con làm việc thuận lợi hơn”.

Chờ đến bao giờ ?

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, cho biết đoạn đường này xây hơn 10 năm trước và đã qua nhiều lần sửa chữa. Đoạn đường hư hỏng có tổng chiều dài khoảng 2 km, ảnh hưởng đến việc đi lại của 100 hộ dân. Hiện, UBND xã Hòa Mỹ đang vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp bê tông hóa tuyến đường này. Chờ đến khi vận động đủ kinh phí từ nguồn xã hội hóa thì chính quyền mới có thể triển khai xây mới. Giải pháp trước mắt là nhà nước tiếp cận nâng cấp, đồng thời vận động người dân chung tay khắc phục. Hình thức là hộ gia đình tự sửa chữa phần đất của mình.

Ông Nhàn cho biết thêm UBND xã Hòa Mỹ đã gửi đơn xin ý kiến UBND H.Phụng Hiệp xem xét, bố trí nguồn vốn xây bê tông hóa tuyến đường này trong giai đoạn 2023 - 2025. Tuy nhiên, toàn huyện có tới 15 xã, thị trấn với nhiều khó khăn về vấn đề đường giao thông nông thôn khác nhau. Tới nay, UBND H.Phụng Hiệp vẫn chưa có chỉ đạo cụ thể về giải pháp và thời gian thực hiện nên cần phải tiếp tục chờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.