Dàn hoa hậu khoe nhan sắc rạng rỡ tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2022

P.C.Tùng
P.C.Tùng
06/07/2022 23:08 GMT+7

Chiều 6.7, tại TP.HCM, họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã diễn ra với sự tham gia của nhiều mỹ nhân là hoa hậu, á hậu nổi tiếng.

Định kỳ 2 năm một lần như lịch sử 34 năm qua kể từ 1988, Hoa hậu Việt Nam 2022 đã trở lại, đánh dấu một chặng đường mới.

Với quy mô và sự chuyên nghiệp của ban tổ chức là Báo Tiền Phong và công ty Sen Vàng, cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam từ nhiều năm nay đã góp phần giúp nhan sắc Việt vươn lên, thăng hạng đáng kể trên bản đồ sắc đẹp thế giới, nhất là tại cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) – nơi đa số các Hoa hậu Việt Nam được cử tranh tài.

Sự kiện thu hút loạt gương mặt đình đám nổi bật như Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Tường San, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi... Các người đẹp đều diện đồ, trang điểm vô cùng lộng lẫy, khoe nhan sắc cuốn hút của mình.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Hoa hậu Đỗ Thị Hà (giữa), Á hậu Phương Anh (trái), Ngọc Thảo

s.v

Đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà

s.v

Theo đó, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đang bắt đầu nhận hồ sơ để tháng 10 tiến hành các vòng thi sơ tuyển ở các khu vực, bán kết, các phần thi phụ như format (định dạng) gốc của Miss World (Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thời trang...); và đêm chung kết đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại TP.HCM vào cuối tháng 12 năm nay.

Từ trái qua: Á hậu Phương Anh, bà Phạm Kim Dung - CEO Sen Vàng, đạo diễn chương trình Hoa hậu Việt Nam - Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Ngọc Thảo, Hoa hậu Thùy Tiên

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 và bà Phạm Kim Dung - CEO công ty Sen Vàng, Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022, cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020

s.v

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết cuộc thi tiếp tục hướng đến tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, trí tuệ, tâm hồn của các cô gái Việt Nam. Thí sinh đăng quang hội đủ phẩm chất để hoàn thành các sứ mệnh đối với xã hội, là đại diện xứng đáng của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc thế giới.

Hoa hậu Tiểu Vy

Hoa hậu Thùy Tiên

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Ban tổ chức chia sẻ thêm: “Trong giai đoạn hiện nay, các hoạt động của cuộc thi sẽ hướng đến các giá trị nhân văn, nhân ái, đóng góp tích cực vào các dự án thiện nguyện mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng; và đặc biệt là việc thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam, khẳng định Việt Nam là một điểm đến an toàn, thân thiện hậu đại dịch. Đó cũng chính là thông điệp mà cuộc thi muốn hướng đến”.

Hoa hậu Việt Nam 2022 không chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ

Nhiều cuộc thi sắc đẹp gần đây của Việt Nam, trong đó có cả Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ như trong Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (có hiệu lực từ ngày 1.2.2021). Nhưng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn khẳng định nét riêng như một "bản sắc" của mình, đó là "đề cao tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên, không chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi hẳn diện mạo gương mặt, chỉ có thể cho phun xăm chân mày hoặc sửa chút răng".

Á hậu Tường San

'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung - CEO công ty Sen Vàng, đơn vị tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu lớn tại Việt Nam

s.v

MC buổi họp báo Vũ Mạnh Cường và Á hậu Kiều Loan

s.v

Ở phần thi ứng xử, các thí sinh bắt buộc trả lời bằng tiếng Việt để diễn đạt đầy đủ những điều muốn chia sẻ. Nếu thí sinh có mong muốn thể hiện khả năng ngoại ngữ sẽ được tạo điều kiện trả lời thêm, dù ban tổ chức đề cao trình độ ngoại ngữ (như tiếng Anh chẳng hạn) của các thí sinh.

Năm nay, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tiếp tục đầu tư các dự án nhân ái, tổ chức theo nhóm, thực hiện thành truyền hình thực tế, khoảng 15 tập, phát sóng trên Đài Truyền hình Vĩnh Long - THVL1 để quảng bá cuộc thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.