'Đàn em BTS': Tôi muốn giống BlackPink

14/05/2022 15:14 GMT+7

Thành viên Kazuha của nhóm nhạc nữ Le Sserafim không ngừng bày tỏ sự mến mộ của bản thân dành cho đàn chị BlackPink.

Là nữ tân binh xinh đẹp của Hybe và Source Music, Kazuha sinh năm 2003, đến từ Nhật Bản. Cô được biết đến như một vũ công ba lê chuyên nghiệp với 15 năm kinh nghiệm và từng theo học ở 3 trường nghệ thuật nổi tiếng là: Học viện Bolshoi (Matxcơva), Trường Ballet Hoàng gia (Anh) và Học viện Ballet Quốc gia Hà Lan. Sau khi ra mắt cùng Le Sserafim, cô nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả nhờ ngoại hình ấn tượng, chiều cao vượt trội lên đến 1m74 cùng thần thái cuốn hút.

Kazuha (Le Sserafim) tiết lộ BlackPink là động lực để cô trở thành thần tượng Kpop

TWITTER

Trong bài phỏng vấn gần đây với tạp chí Weverse, “đàn em BTS” đã có những chia sẻ về sở thích cá nhân cũng như quá trình ra mắt dưới trướng “ông lớn” Kpop. Kể về cơ duyên trở thành một thần tượng tại Hàn Quốc, Kazuha tiết lộ: “Tôi đã yêu Kpop sau lần đầu tiên nghe nhạc của BlackPink. Tôi vô tình xem được MV Boombayah của họ trên YouTube và vô cùng ngạc nhiên. Nó giống như một thế giới hoàn toàn mới đối với tôi. Thậm chí tôi còn xem họ biểu diễn trực tiếp tại buổi hòa nhạc ở Osaka”.

Không chỉ vậy, nữ tân binh còn tiết lộ mình đã bật khóc trước màn biểu diễn đầy ấn tượng và xúc động của các cô gái nhà YG. “Trước đó, tôi đã xem qua nhiều buổi biểu diễn ba lê rồi, nhưng họ thật sự rất tuyệt, theo một cách hoàn toàn khác với ba lê. Đó là lúc tôi nghĩ mình cũng muốn được lên sân khấu”, Kazuha chia sẻ.

Kazuha đạt nhiều thành tích đáng nể trong vai trò vũ công ba lê

WEVERSE

Giọng ca Fearless không ngần ngại tiết lộ chính Jennie, Rosé, Jisoo và Lisa đã truyền cảm hứng để cô trở thành một thần tượng Kpop như hiện nay. “Các thành viên của BlackPink vừa ngầu, vừa xinh đẹp và thực sự lôi cuốn. Vì vậy tôi thực sự có cảm giác rằng mình cũng muốn giống như họ. Không phải hình tượng một cô gái dễ thương mà là một người phụ nữ thật ngầu”, Kazuha nói thêm.

Mặt khác, Kazuha cũng tâm sự về hành trình làm thực tập sinh ngoại quốc của mình, cô cho biết: “Tôi chưa từng ca hát cho đến khi sang Hàn Quốc, tôi thích nghe nhạc và chỉ đi hát karaoke cho vui. Khi tôi đến Hàn, đây là lần đầu tiên tôi đọc rap, vì vậy nó khá khó khăn. Tôi đã cố gắng hết sức để bắt chước cách đọc rap của người hướng dẫn. Sau nhiều lần luyện tập, cuối cùng tôi cũng có thể làm được”.

Nữ tân binh rất thần thái khi biểu diễn trên sân khấu

TWITTER

Xuất thân từ một vũ công ba lê chuyên nghiệp chuyển hướng sang làm thần tượng, Kazuha cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ và đang dần thích nghi với môi trường mới. Cô cho hay: “Múa ba lê với làm ca sĩ hoàn toàn khác nhau. Ví dụ khi nói đến chụp ảnh, ảnh bạn chụp cho hồ sơ múa ba lê chỉ được dùng tại các buổi tuyển chọn. Vì vậy nó như ảnh hộ chiếu, điều quan trọng duy nhất là nhìn rõ được khuôn mặt của mình. Nhưng mọi thứ sẽ khác khi bạn thực hiện bộ ảnh đại diện của thần tượng. Bạn phải thể hiện rất nhiều biểu cảm khuôn mặt khác nhau. Tôi luôn lo lắng về biểu hiện trên khuôn mặt của mình, do đó tôi phải luyện tập một mình trước gương rất nhiều”.

Là một người ngoại quốc sinh sống và làm việc tại đất nước xa lạ, Kazuha vẫn đang trong quá trình tìm hiểu về văn hóa cũng như ngôn ngữ tại xứ củ sâm. Cô bộc bạch: “Tôi cố gắng không hỏi nhiều mỗi khi có từ tiếng Hàn mà mình không biết, nhưng dù sao thì Sakura (thành viên người Nhật) cũng sẽ chỉ lại cho tôi. Các thành viên khác cũng rất tốt và luôn chào đón tôi. Do đó, tôi không gặp khó khăn gì khi phải điều chỉnh lại nhiều thứ”.

Tuy vậy, vì những người còn lại đều đã trải qua giai đoạn thực tập trước đó, nên nữ tân binh vẫn có đôi lúc cảm thấy lạc lõng. Cô cũng nhận được nhiều lời khuyên và được mọi người hướng dẫn một cách chi tiết để bản thân nhanh chóng thích nghi.

Kazuha là gương mặt nổi bật của nhóm nhạc ‘đàn em BTS’ Le Sserafim

NAVER

Trong khi đó, Le Sserafim là nhóm nhạc nữ trực thuộc Source Music (Hybe Corporation). Tên nhóm Le Sserafim được viết đảo ngược từ cụm “Im Fearless”, nhằm nhấn mạnh sự tự tin và ý chí mạnh mẽ để tiến về phía trước.

Nhóm có tổng cộng sáu thành viên, hai trong số đó là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Produce 48 Iz*one: Miyawaki Sakura và Kim Chaewon. Thành viên Yunjin cũng từng tham gia chương trình sống còn trên và gây ấn tượng với giọng hát nội lực, tuy nhiên cô dừng chân tại vị trí thứ 26. Các thành viên khác bao gồm Kazuha, Garam và Eunchae.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.