'Đàn em BTS' tiếp tục bị tố bạo lực học đường

10/05/2022 19:34 GMT+7

Thêm một nạn nhân nữa lên tiếng và thừa nhận mình từng bị Kim Garam (Le Sserafim) bắt nạt.

Kể từ khi nhóm nhạc nữ nhà HYBE - Le Sserafim giới thiệu về màn ra mắt của mình, thành viên Kim Garam đã trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi vì vướng vào cáo buộc bạo lực học đường.

Kim Garam (Le Sserafim) tiếp tục bị tố bạo lực học đường

CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Nhiều bài đăng trên cộng đồng trực tuyến đã “tố” nữ thần tượng là một kẻ bắt nạt khi đi học. Họ còn chia sẻ một số bức ảnh trong quá khứ của Kim Garam làm bằng chứng, nhằm tăng tính thuyết phục cho các cáo buộc.

Ngoài ra, cũng có nhiều thông tin cho rằng bạn bè của Kim Garam đã đe dọa, quấy rối nạn nhân sau khi sự việc bị phanh phui và lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gay gắt, đại diện công ty chủ quản của Le Sserafim là HYBE và Source Music đã liên tục phủ nhận vụ việc. Trong khi đó, bản thân Kim Garam cho biết rất khó để đưa ra bất kỳ tuyên bố nào xung quanh cuộc tranh cãi và phía công ty sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề này trong tương lai. Source Music cũng đã kiện một trong những cư dân mạng "vạch trần" quá khứ gà nhà.

Công ty đã kiện một người ‘tố’ Kim Garam bạo lực học đường

HYBE LABELS

Tuy nhiên, câu chuyện xoay quanh việc “đàn em BTS” bạo lực học đường dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Mới đây, một nạn nhân khác đã lên tiếng tố cáo các hành vi bắt nạt trong quá khứ của Kim Garam. Dưới video cá nhân của nữ tân binh trên YouTube, người này để lại bình luận: “Tôi không nói ra vì sợ bị kiện, chứ không phải là không có gì để nói. Ít ra thì tất cả học sinh trường cấp 2 Kyungin đều biết bạn khôn ngoan và bẩn thỉu đến thế nào. Nghĩ đến việc bạn - một người từng làm tôi sợ hãi, không muốn đến trường, lại hạnh phúc khi trở thành thần tượng, cũng đủ khiến tôi tức giận đến run người. Hãy leo lên đỉnh cao và được mọi người yêu mến. Khi đó sẽ có rất nhiều người hạ gục bạn”.

Bình luận này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc, khiến công chúng không khỏi tranh luận và bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều. Mọi người cho rằng nạn nhân này không đưa ra các bằng chứng rõ ràng nên thông tin cần được xem xét lại. Trong khi đó lại có nhiều quan điểm chỉ trích phía Source Music và HYBE cố chấp khi tiếp tục ủng hộ cũng như bênh vực một kẻ bắt nạt học đường.

Một số người dùng thể hiện sự nghi ngờ: “Những cư dân mạng này không có bằng chứng chắc chắn, họ chỉ tuyên bố bằng lời nói”, “Điều này có khác gì một bình luận mà tôi có thể viết khi chia sẻ ảnh?”, “Làm thế nào để mọi người biết liệu những phát ngôn này có phải là bịa đặt hay không?”...

Kim Garam là nữ tân binh trong nhóm nhạc ‘đàn em BTS’ - Le Sserafim

HYBE LABELS

Mặt khác, nhiều người cho rằng chỉ trong một thời gian ngắn, loạt tranh cãi mà Kim Garam gây ra đã ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của “gà nhà HYBE”. Đồng thời, họ cũng không chấp nhận được việc một kẻ bắt nạt lại nhởn nhơ hoạt động như một thần tượng Kpop.

Mọi người chia sẻ: “Garam cần rời khỏi nhóm", "Có rất nhiều bài đăng đã đưa ra bằng chứng", "Điều quan trọng không phải là bằng chứng có tồn tại hay không, mà là nếu nạn nhân thực sự tồn tại, vậy thì họ sẽ cảm thấy như thế nào? Cô ấy chính là thủ phạm", “Tôi cũng là nạn nhân của bắt nạt học đường và tôi thực sự không thể thở được ngay cả khi nghĩ về nó”, "Những người đang bênh vực cho cô ấy được trả bao nhiêu tiền vậy?", "Công ty chủ quản thật ngu ngốc khi giữ cô ấy", "Tôi nghĩ nên tẩy chay nhóm”...

Thành viên Le Sserafim lộ ảnh quá khứ với nhiều chi tiết phản cảm

THEQOO

Trước đó, một người tự xưng là bạn học chung cấp 2 đã “vạch trần” những bê bối của Garam trong quá khứ bao gồm: bạo hành bạn học, uống rượu và hút thuốc khi chưa đủ tuổi. Ngay sau đó, một người dùng khác cũng kể rằng mỹ nhân sinh năm 2005 từng đập đầu một học sinh vào tường và khiến họ bị thương. Chưa kể, Garam còn gây sốc khi xuất hiện trong loạt ảnh có chú thích thô tục, phản cảm trên trang Facebook cá nhân của mình.

Đến hôm 6.4, HYBE Labels chính thức lên tiếng phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường và tuyên bố sẽ có hành động pháp lý chống lại các tin đồn thất thiệt về nữ tân binh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.