Dân công sở nhịn ăn, bỏ quên các cuộc vui để đối phó với bão giá

05/07/2022 07:05 GMT+7

"Quay cuồng" trong thời bão giá không chỉ riêng người lao động , giờ đây, dân công sở cũng đang phải dè sẻn từng chút một để chống chọi khi vật giá leo thang.

Giới nhân viên văn phòng đang thực hiện nhiều biện pháp để cắt giảm tối đa chi phí, từ việc săn mã giảm giả đến nấu và mang cơm trưa đi làm, thậm chí là nhịn ăn trưa... để đối phó và vượt qua cơn bão giá đang len lỏi trong từng ngóc ngách.

"Mình thường mua đồ ăn trưa trên app bằng các mã giảm giá, có những hôm không có mã giảm giá thì đồ ăn trên các app rất mắc, cho nên mình thường nhịn ăn trưa luôn. Chiều mình tranh thủ về sớm để nấu ăn, thế là tiết kiệm được một bữa trưa", chị Ngọc Linh, nhân viên văn phòng chia sẻ.

Chị Linh cho biết ngày trước mua đồ ăn trên các app thì giá dao động từ 30.000 - 35.000 đồng cho một phần ăn, nhưng bây giờ phải hơn 40.000 đồng thì mới có được một bữa ăn cơm trưa văn phòng bình thường.

Chủ động nấu đồ ăn trưa mang theo là một trong số giải pháp của giới văn phòng.

Vừa kiếm được công việc ổn định sau bão dịch, chị Ánh Hiền ở quận Bình Thạnh, TP.HCM lại phải tìm cách ứng phó khi giá cả leo thang. Với đồng lương ít ỏi, cô gái trẻ quê Bình Thuận phải “thắt lưng buộc bụng” để tiết kiệm tối đa.

"Dạo gần đây, mình thấy giá xăng tăngliên tục, kéo theo mọi thứ như hàng hóa cũng tăng lên nhanh chóng. Mới hôm qua, mình định mua thịt heo nạc về nấu ăn nhưng giá tăng lên tầm 10.000 - 20.000 đồng, khá cao so với giá thị trường trước đây. Do vậy, mình đã quyết định mua trứng với khoai lang để đem về nhà nấu, chuẩn bị bữa ăn khi đi làm. Với lại ở quê thì ba mẹ cũng có trồng một số rau củ nên có gửi lên cho mình, nhờ phần chu cấp này mình có thể tiết kiệm thêm một phần chi phí", chị Ánh Hiền chia sẻ.

Chị Hiền còn cho biết do ở chung phòng với bạn nên áp dụng việc chia tiền nấu ăn với nhau để tiết kiệm. Chị Hiền còn quyết định đổi sang đi làm bằng xe buýt thay vì đi xe máy để ứng phó với việc giá xăng tăng quá cao.

"Ngoài ra, dạo gần đây mình cũng hạn chế đi chơi với bạn bè nhiều hơn, nhờ vậy mà có thể tập trung vào công việc nhiều hơn, thêm nữa vừa có thể tiết kiệm thêm một xíu nào đó", chị Hiền chia sẻ.

Chuyển đổi qua việc sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt là cách để giảm chi phí sinh hoạt trước cơn bão giá.

Anh Nguyễn Viết Anh ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Bão giá luôn là nỗi lo thường trực với vợ chồng anh khi phải tằn tiện từng chút để nuôi con nhỏ. Gần như mọi chi phí đều là gánh nặng đối với anh, các biện pháp tiết kiệm cũng chỉ đỡ đi phần nào áp lực lên ví tiền.

Các gia đình áp dụng việc tiết kiệm tối đa để vượt qua bão giá.

"Nói chung về giá cả các mặt hàng thiết yếu mà gia đình mình dùng đều tăng giá, bây giờ đi chợ thì cũng không dám mua nhiều như trước nữa, chỉ mua những thứ cần thiết như rau, thịt, cá. Còn về xăng thì dạo này lên giá rất nhanh, mà mình đi làm cũng cả 10 cây số, nên giờ không biết phải làm như thế nào. Với giá cả tăng như thế này thì vợ chồng mình phải chịu khó dậy sớm nấu cơm ăn sáng mà mang theo để ăn cơm trưa luôn, tiết kiệm chi phí và có đồng tiền dự trữ", anh Viết Anh cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.