Dân Campuchia có thể kêu cứu lên Thủ tướng qua Facebook

05/03/2016 07:00 GMT+7

Người dân Campuchia giờ đây nếu có bất kỳ bức xúc không thể giải quyết có thể cầu cứu Thủ tướng Hun Sen thông qua tài khoản Facebook của ông.

Người dân Campuchia giờ đây nếu có bất kỳ bức xúc không thể giải quyết có thể cầu cứu Thủ tướng Hun Sen thông qua tài khoản Facebook của ông.

Lorn Chenda (trái) đã cầu cứu Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông qua Facebook để giải cứu bạn trai Kong Chamroeun bị xử oan tội trộm cắp tài sản công ty - Ảnh: ReutersLorn Chenda (trái) đã cầu cứu Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông qua Facebook để giải cứu bạn trai Kong Chamroeun bị xử oan tội trộm cắp tài sản công ty - Ảnh: Reuters
Kong Chamroeun (28 tuổi) bị tạm giam để xét xử tội trộm 80 USD tài sản của công ty nơi anh ta làm việc. Nhưng gia đình Chamroeun luôn khẳng định anh không phạm tội, theo Reuters.
“Chúng tôi chẳng có gì, chỉ hai bàn tay trắng”, bạn gái của Chamroeun tên Lorn Chenda (26 tuổi) cho hay. Chenda cáo buộc cảnh sát đã gợi ý cô chi 2.000 USD nếu muốn Chamroeun không bị truy tố,
Sau khi Chamroeun (28 tuổi) bị tạm giam 10 ngày, không biết cầu cứu ai, Chenda dùng smartphone tự quay một đoạn video cáo buộc cảnh sát mồi chài hối lộ. Sau đó cô đăng tải đoạn video trên trang Facebook của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, khẩn cầu ông can thiệp vào vụ việc.
Sáng hôm sau, Chamroeun được trả tự do và không bị truy tố.
“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Thủ tướng sẽ giúp đỡ chúng tôi. Đây chỉ là một việc quá nhỏ nhặt để Thủ tướng phải đích thân giải quyết, nhưng chính ông đã giải quyết một cách nhanh chóng”, Chenda nói.
Facebook được xem như một công cụ hỗ trợ giúp Thủ tướng Campuchia Hun Sen phục vụ nhân dân tốt hơn - Ảnh: Reuters
Ông Hun Sen chính thức tạo tài khoản trên Facebook hồi tháng 9.2015 và hiện có 2 triệu cư dân mạng “theo dõi” (follow) ông trên Facebook.
Đoạn video Chenda gửi cho ông Hun Sen lan truyền trên internet. Và sau khi giải quyết xong vụ việc này, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người dân mạnh dạn tố cáo tham nhũng bằng cách gửi thông tin đến hộp thư Facebook của ông.
Trong một bài phát biểu gần đây, ông Hun Sen nói nếu không có Facebook, ông không thể nào phục vụ nhân dân một cách hiệu quả như vậy.
“Tất cả những vấn đề người dân đang phải đối mặt là không hề nhỏ, không được xem thường mà phải xử lý nhanh chóng”, ông Hun Sen nói.
Một số cơ quan ban ngành của chính phủ Campuchia cũng đã thiết lập tài khoản Facebook như một cầu nối thông tin để tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Các nhà phân tích chính trị nhận định ông Hun Sen dùng Facebook là nhằm lấy lòng cử tri trước thềm cuộc bầu cử năm 2018, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.