Đàm Vĩnh Hưng trổ tài múa Khmer, Dương Triệu Vũ khóc trên ghế nóng

13/09/2016 09:58 GMT+7

(iHay) Tại vòng Lộ diện, các HLV của Tuyệt đỉnh song ca phải đối mặt với những khó khăn khi chính họ loại đi những thí sinh mà bản thân đã chọn lựa, thuyết phục về đội mình.

(iHay) Tại vòng Lộ diện, các HLV của Tuyệt đỉnh song ca phải đối mặt với những khó khăn khi chính họ loại đi những thí sinh mà bản thân đã chọn lựa, thuyết phục về đội mình.

>> Minh Tuyết mượn áo giáp của Đàm Vĩnh Hưng để đấu với chị Tư Cẩm Ly
>> Noo Phước Thịnh cởi áo chiêu dụ, thí sinh vẫn chọn đội Mr Đàm

Trong phần dự thi đối kháng của cặp đôi đồng tính Lê Linh - Lê Tiến và cặp đôi Minh Uyên - Nhật Minh, HLV Dương Triệu Vũ đã không kìm nén được những giọt nước mắt vì quá xúc động
Trong khi em trai Hoài Linh liên tục quệt nước mắt thì Đàm Vĩnh Hưng lại tươi cười 
Qua vòng Lộ diện, các cặp HLV đã hoàn tất được đội hình thi đi đấu với 10 cặp song ca. Bước vào vòng Đối kháng, mỗi cặp HLV sẽ chọn ra 2 cặp thí sinh để thi đối kháng với nhau và sau đó họ sẽ đưa ra quyết định của mình bằng cách nhấn 3 nút tín hiệu trên ghế nóng: nút đỏ là loại thí sinh, nút xanh bước tiếp vào vòng trong, nút màu vàng rơi vào vòng nguy hiểm - Vòng Cơ hội cuối cùng.
Trong tập 6 phát sóng tối 12.9, Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ có những sự lựa chọn khó khăn, phải chính tay mình loại đi những “bông hoa đã hái về”.
Với tiết mục, Hạ trắng - Trả nợ tình xa, cặp đôi Lê Linh - Lê Tiến và cặp đôi Minh Uyên - Nhật Minh đã đón nhận được nhiều ý kiến tích cực từ các HLV. Vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, vậy nhưng Dương Triệu Vũ đã khóc khi xem tiết mục này vì quá hạnh phúc. Anh chia sẻ với khán giả: “Vũ không ngờ xem các bạn diễn mà Vũ muốn khóc luôn. Hàng ngày mình đều tập với nhau, các bạn bỏ rất nhiều thơi gian, công sức để tập cho tốt. Cho nên khi thấy các bạn làm tốt như vậy làm Vũ cảm động. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.
Là đàn anh và rất thân với Vũ, Mr Đàm cho biết Vũ là người không bao giờ cho ai biết được cảm xúc, ngay cả người thân trong gia đình cũng không biết lúc nào Vũ vui, lúc nào buồn. Anh nói: “Tụi em phải đặc biệt lắm, có nghĩa là những phần trình diễn của các em chạm rất mạnh tới trái tim của Vũ”.
Cặp đôi Lê Linh - Lê Tiến và cặp đôi Minh Uyên - Nhật Minh
Mặc dù HLV Dương Triệu Vũ đã bật khóc khi xem tiết mục Hạ trắng - Trả nợ tình xa của hai cặp song ca Lê Linh - Lê Tiến và Minh Uyên - Nhật Minh nhưng cả anh và Mr Đàm đều thẳng tay nhấn nút màu vàng và đưa những chiến binh của mình vào vòng nguy hiểm
Lê Linh và Lê Tiến được biết đến là cặp đôi đồng tính có màu sắc và chất giọng lạ nhất tại Tuyệt đỉnh song ca. Trong vòng Lộ diện, cả 3 đội HLV đều phải tranh chấp quyết liệt để có cặp đôi này. Thế nhưng, mặc cho những lời hứa hẹn của các HLV khác, Lê Linh - Lê Tiến vẫn quyết tâm về với đội của Mr Đàm - Dương Triệu Vũ. Cũng như Lê Linh, Lê Tiến, cặp Minh Uyên - Nhật Minh chiếm được lòng tin của tất cả các HLV bởi giọng ca cao vút đầy nội lực. Và họ cũng quyết định đầu quân về đội hình Mr Đàm.
Noo mở lời: “Khó để mà hòa quyện được các giọng ca rất là khác biệt, mỗi người đều có một thế mạnh. Noo cố gắng quan sát nhưng mà thực sự rất khó để tìm ra lỗi ở đây, quan trọng ở đây các bạn còn tôn vinh nhau lên nữa. Noo chúc mừng anh Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ đã có cặp đôi như thế này”. Chị Tư Cẩm Ly lại ấn tượng với giọng ca cao vút của Nhật Minh. Còn với Lê Tiến, chị cảm thấy rất tội bởi luôn phải giữ phần bè để nâng giọng các bạn khác lên. HLV Minh Tuyết lại thấy rằng cả hai cặp đều có máu lửa như Mr Đàm và Dương Triệu Vũ.
Tưởng rằng với những lời khen, hai cặp sẽ an toàn bước vào vòng trong nhưng cuối cùng họ phải đối mặt với vòng nguy hiểm khi Mr Đàm chọn nhấn nút vàng. Đây thực sự là quyết định gây bất ngờ và nhiều tranh cãi bởi Lê Linh - Lê Tiến và Minh Uyên - Nhật Minh được coi là những chiến binh gây bão trong đội Mr Đàm. 
Cặp thí sinh người Khmer Thạch Sớt - Minh Thảo và cặp song ca chú bộ đôi Ngọc Trọng - Hoàng Thắng mang đến sân khấu bầu không khí lãng mạn, day dứt qua liên khúc Xót xa - Ai khổ vì ai

Cặp thí sinh người Khmer Thạch Sớt - phiên bản chị Chanh Minh Thảo và cặp song ca chú bộ đôi Ngọc Trọng - Hoàng Thắng tranh tài qua liên khúc Xót xa - Ai khổ vì ai. Đây cũng là phần thi mang đến nhiều tình huống hài hước trên sâu khấu nhất và khiến Mr Đàm phải xuống sân khấu để múa minh họa, cổ vũ cho học trò cưng.
Sau khi kết thúc phần thi, Cẩm Ly phải nhắc nhở Thạch Sớt bớt căng thẳng bởi gương mặt của anh lúc nào cũng lộ rõ sự lo lắng. Mr Đàm phải giải thích rằng Thạch Sớt căng thẳng 24/24. Giọng ca Phố hoa nhận xét Sớt có chất giọng đặc biệt còn Minh Thảo hát thể loại Bolero rất ngọt ngào. Tuy nhiên Thảo nên “bớt miết chữ đi vì nghe nó cứng”. Về cao độ thì Thắng và Trọng có vài chỗ chệch choạng. 
Mr Đàm hào hứng kể về thí sinh lạ đời của mình, anh chia sẻ: “Về Sớt thì phải kể cho mọi người nghe. Để giữ cho Sớt bình tĩnh thì khó như lên trời. Lúc nào cũng quýnh quáng, lo sợ. Mà Hưng từng đem Sớt và Minh Thảo tới một phòng trà để tập riêng tới 12 giờ đêm để sửa một nốt thôi mà không làm được. Sớt gặp Hưng là quýnh quáng và cũng bị ảnh hưởng bởi mà người nào đó, hát luôn cả cái sai của người đó nữa. Hôm sau, 6 giờ sáng gửi cho Hưng tin nhắn âm thanh hát 1 đoạn đó thôi mà hát khác luôn. Một sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Thạch Sớt là một con người rất kỳ lạ, thiệt. Bạn này lạ lắm luôn, hàng lạ đó”. 
Giọng ca Xin lỗi tình yêu còn cho biết thêm nhiều lần Sớt đề nghị dự thi bằng một ca khúc tiếng Khmer bởi “hàng lạ” rất mong muốn có thể mang nét đẹp văn hóa của dân tộc mình lên sân khấu. Mr Đàm còn tiết lộ Sớt đã bỏ 1 đêm để dịch bài Xót xa bằng tiếng Khmer. Điều này khiến Dương Triệu Vũ vô cùng cảm động và đồng ý để Sớt hát một đoạn ngay trên sân khấu. 
Trước sự cổ vũ nhiệt tình của các HLV và khán giả, Thạch Sớt thể hiện một đoạn ca khúc Xót xa bằng tiếng Khmer. Vui cùng học trò, Mr Đàm còn lên múa minh họa làm khán giả không nhịn được cười
Với phần trình diễn xuất sắc, Thạch Sớt - Minh Thảo nắm tay nhau bước vào vòng trong. Còn với Ngọc Trọng - Hoàng Thắng, Mr Đàm quyết định nhấn nút màu đỏ và loại cặp đôi chú bộ đội
Thanh Trà - Xuân Thứ và Minh Quân - Minh Trí hóa thân thành một gia đình hạnh phúc khi thể hiện ca khúc Sau tất cả - Ba ngọn nến lung linh. Lần đầu tiên, ca khúc Sau tất cả của nhạc sĩ Khắc Hưng được cover và làm mới bởi các thí sinh Tuyệt đỉnh song ca. Với ca khúc này, cả hai cặp thí sinh truyền tải thông điệp về tình yêu gia đình, dù có trải qua nhiều giông tố nhưng vẫn luôn ở cạnh nhau
Mặc dù làm mới bài hát Sau tất cả nhưng các học trò của Mr Đàm đã có phần thể hiện không tốt. Cuối cùng, Mr Đàm quyết định giữ lại cặp đôi song ca nhí và buộc phải nói lời tạm biệt với cặp đôi Xuân Thứ - Thanh Trà
Trong trang phục áo dài đỏ và màn trình diễn sôi động khi thể hiện liên khúc Lâu đài tình ái - Tình có như không, hai cặp đôi Thanh Thảo - Thanh Hương và Kim Trang - Kim Tuyến đã mang đến một không khí vui tươi, sôi nổi và được các HLV ví như là 4 bao lì xì mà Mr Đàm dành tặng cho chương trình
Với tiết mục biểu diễn này, bà ngoại Thanh Hương cũng đã có màn đọc Rap điêu luyện bất chấp tuổi tác và khuấy động sân khấu  
"Dù cặp bà ngoại và cô bán hủ tiếu đem niềm vui đến với khán giả nhưng đây là một cuộc thi, do đó đánh giá chất giọng rất khắt khe", Mr Đàm nhận xét. Điều này buộc anh phải chính tay loại đi cặp thí sinh già nhất và giữ lại đôi song ca mẹ con
Hai cặp đôi cuối cùng Phương Ly - Thùy Trang và Duy Tuấn - Anh Tuấn thể hiện ca khúc Gió mùa về - Still loving you và nhận được nhiều lời khen từ các HLV, đặc biệt là ca sĩ Minh Tuyết khi cô cho biết rất thích tiết mục này và không tìm chỗ nào để có thể chê được hết
Dù nhận được nhiều lời tán thưởng của các HLV nhưng Phương Ly - Thùy Trang phải bước vào vòng cơ hội cuối cùng còn cặp đôi song Tuấn cầm tay nhau bước vào vòng trong
Những biểu cảm "khó đỡ" của cặp HLV Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ trên ghế nóng
Ngày 19.9 tới, Tuyệt đỉnh song ca tập 7 sẽ là màn đối đầu giữa các học trò đội Cẩm Ly - Đan Trường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.