Đâm vào dải phân cách, tài xế và phụ xe chết cháy trong cabin

03/04/2018 11:02 GMT+7

Chiếc xe tải đầu kéo đang kéo theo rơ moóc lưu thông từ xã Bãi Trành (huyện Như Xuân) về cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) thì bất ngờ đâm vào dải phân cách, đầu xe bốc cháy , tài xế và phụ xe chết cháy trong cabin.

Trưa 3.4, thông tin từ Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa, cho biết vụ tai nạn dẫn tới hỏa hoạn xảy ra khoảng hơn 5 giờ sáng nay, 3.4.
Thời điểm trên, xe tải đầu kéo biển số Lào đang kéo theo rơ moóc lưu thông hướng từ xã Bãi Trành đi cảng Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), khi đến địa phận xã Hải Yến (huyện Tĩnh Gia) bất ngờ đâm vào dải phân cách.
Cú đâm mạnh khiến chiếc xe lật ra đường, lửa bốc cháy ở phần cabin. Lúc này, tài xế và phụ xe (chưa rõ danh tính) bị mắc kẹt trong cabin. Tuy người dân địa phương hô hào nhau đến dập lửa cứu người, nhưng do lửa bùng phát quá nhanh bao trùm toàn bộ cabin nên không thể dập tắt lửa để đưa người ra ngoài.
Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc Ảnh Phúc Ngư
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa nhận được tin báo đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, lúc này lực lượng cứu hộ mới tiếp cận đưa tài xế và phụ xe ra ngoài, nhưng cả hai đều đã bị lửa thiêu chết cháy.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.