Đâm ông chủ 9 nhát dao chí mạng vì bị từ chối trả lương

04/08/2015 14:27 GMT+7

(TNO) Ngày 4.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) về tội giết người, cướp tài sản.

(TNO) Ngày 4.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) về tội giết người, cướp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, giữa tháng 9.2014, Tín xin làm công cho Công ty quảng cáo Phùng Võ ở Q.6 (TP.HCM), do ông Phùng Anh Tuấn làm chủ, với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Mới làm được một tuần thì ông Tuấn cho Tín nghỉ việc. Trưa 23.9.2014, Tín đến gặp ông Tuấn lấy 500.000 đồng tiền lương nhưng ông Tuấn không đồng ý trả.
Tức giận, Tín lấy con dao để gần đó đâm vào cổ ông Tuấn. Khi ông Tuấn chống cự thì Tín cầm dao đâm 9 nhát vào người và mặt đến khi ông Tuấn tử vong. Sau khi gây án, Tín lấy xe tay ga của ông Tuấn tẩu thoát. Ngày 24.9.2014, Tín tìm nơi bán xe thì bị công an Q.Bình Thạnh bắt giữ.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Tín khai nhận toàn bộ hành vi như cáo buộc.
HĐXX nhận định hành vi của Tín rất côn đồ, thể hiện sự lạnh lùng, tàn nhẫn, coi thường pháp luật và thái độ kiên quyết thực hiện tội phạm đến cùng. Vì vậy, tòa bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức án tử hình như bản án sơ thẩm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.