Đám đông biểu tình xông vào dinh Tổng thống Sri Lanka

09/07/2022 15:39 GMT+7

Hôm nay 9.7, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa buộc phải nhanh chóng rời khỏi dinh thự ở Colombo trong lúc đám đông người biểu tình ập vào nơi này sau khi đụng độ cảnh sát.

Cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng đối phó những người biểu tình ở Colombo hôm 9.7

reuters

Hàng ngàn người biểu tình đã phá vỡ các vòng vây cảnh sát và ập vào dinh tổng thống ở Colombo. Một số người đội mũ bảo hiểm, cầm cờ Sri Lanka xông thẳng vào dinh thự, theo video clip đăng tải trên kênh truyền hình địa phương NewsFirst.

Reuters dẫn hai nguồn tin bộ quốc phòng Sri Lanka cho biết nhà lãnh đạo Rajapaksa trước đó đã được phía an ninh hộ tống và rời khỏi nơi này an toàn.

Hình ảnh livestream trên Facebook từ bên trong tòa nhà cho thấy hàng trăm người biểu tình, với một số người quấn cờ trên thân, đã xông vào các hành lang và đi vào các căn phòng. Nhiều người hô to khẩu hiệu chống ông Rajapaksa.

Hàng trăm người khác cũng có mặt bên ngoài dinh thự. Không thấy bóng dáng của bất kỳ nhân viên an ninh nào tại đây.

Ít nhất 21 người, trong đó có 2 cảnh sát, đã bị thương và phải nhập viện trong lúc các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trên đường phố Colombo, theo Reuters hôm nay 9.7.

Sri Lanka, với dân số khoảng 22 triệu người, đang chật vật trước tình trạng thiếu hụt ngoại hối nghiêm trọng, khiến hoạt động nhập khẩu nhiên liệu, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu bị gián đoạn. Điều này khiến hòn đảo rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập năm 1948.

Sri Lanka đã ra lệnh ngưng bán nhiên liệu trong vòng 2 tuần từ ngày 27.6, ngoại trừ cho các dịch vụ thiết yếu như y tế, theo AFP.

Nhiều người dân đổ lỗi cho Tổng thống Rajapaksa về cuộc khủng hoảng đang xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.