Đậm đà miến đậu xanh xào mực

01/04/2015 06:45 GMT+7

Miến đậu xanh thanh mát cùng mực khô dai dai mặn mòi mang đến cho bạn một món ăn hấp dẫn.

Miến đậu xanh thanh mát cùng mực khô dai dai mặn mòi mang đến cho bạn một món ăn hấp dẫn.

Đậm đà miến đậu xanh xào mực

Nguyên liệu:

- ½ con mực khô loại lớn hoặc 1 con mực khô cỡ vừa

- 200gr miến đậu xanh

Đậm đà miến đậu xanh xào mực

- 1 trái ớt chuông (vàng, đỏ, xanh tùy thích)

- ½ củ hành tây

- 2 quả trứng gà

- Muối, tiêu, đường, bột nêm, ngò rí

Cách làm:

- Miến ngâm nước lạnh trước khoảng 15 phút rồi luộc với nước sôi trong 5 phút, sau đó vớt miến ra rổ, cho ½ muỗng canh dầu ăn để miến không bị dính lại.

Đậm đà miến đậu xanh xào mực

- Hành tây, ớt chuông rửa sạch xắt sợi. Đối với ớt chuông nếu không thích vị hăng của ớt, có thể trần sơ bằng nước sôi luộc miến.

- Đập trứng gà ra chén, nêm ½ muỗng nước mắm, xíu đường, ½ muỗng tiêu. Đánh cho tan lòng đỏ, rồi tráng bằng chảo không dính. Trứng chín, để nguội xắt sợi.

- Khô mực nướng trên bếp gas cho chín vừa. Sau đó, dùng chày đập vào mực cho bớt lớp vỏ bên ngoài. Tước mực thành những sợi nhỏ theo chiều ngang con mực.

Đậm đà miến đậu xanh xào mực

- Bắt chảo dầu lên bếp, khi dầu sôi, hạ lửa nhỏ vừa, cho mực vào chiên cho vàng. Lưu ý khi chiên, luôn đảo mực đều tránh làm mực cháy khét. Sau khi mực chín, cho ra dĩa có lót giấy thấm dầu.

- Trút phần dầu còn thừa trong chảo ra chén, tiếp tục xào hành tây, ớt chuông. Sau đó cho miến vào xào, nêm 1 muỗng dầu hào, ½ muỗng bột nêm, ½ muỗng đường. Đảo đều, cuối cùng cho mực khô chiên giòn và trứng xắt sợi vào.

- Lấy miến ra dĩa, rắc tiêu, trang trí ngò và dùng nóng.

Đậm đà miến đậu xanh xào mực

Trâm Phạm (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.