Đám cưới đồng giới xôn xao dân mạng

01/12/2015 16:13 GMT+7

Những ngày qua, người dân tỉnh An Giang xôn xao bàn tán về đám cưới đồng giới nam ở H.Thoại Sơn.

Những ngày qua, người dân tỉnh An Giang xôn xao bàn tán về đám cưới đồng giới nam ở H.Thoại Sơn.

"Cô dâu” N. (bên trái) và “chú rể” L. trong ngày cưới - Ảnh chụp lại từ Facebook"Cô dâu” N. (bên trái) và “chú rể” L. trong ngày cưới - Ảnh chụp lại từ Facebook
Đám cưới đồng giới trên tổ chức vào ngày 21.11 tại nhà riêng của “cô dâu” Nguyễn Hữu N. (21 tuổi) ở xã Bình Thành với “chú rể” Lương Minh L. (35 tuổi, ngụ Bến Tre). Đám cưới được tổ chức theo đúng lễ nghi; hai bên họ hàng đều đến dự và bên “đàng trai” có trao quà, lễ cưới cho “cô dâu”.
Đây được coi là mối tình trăm dặm vì N. sống ở An Giang còn L. làm việc ở Bình Dương. Năm 2013, khi lên mạng, tham gia Facebook cả hai tình cờ quen nhau rồi dẫn đến tâm đầu ý hợp nên quyết định làm lễ hỏi. Khi hình ảnh đám cưới đặc biệt này được đưa lên Facebook đã có nhiều lời khen chê; hàng ngàn lượt chia sẻ cảm thông cùng những lời chúc tụng trăm năm hạnh phúc.
Một cán bộ xã Bình Thành cho biết, N. sống bằng nghề trang điểm ở quê; từ nhỏ tính cách N. khác với các bạn cùng giới.
Còn người dân địa phương cho biết, gia đình N. có khuyên can đừng nên tổ chức đám cưới vì sợ người khác bàn tán, dị nghị nhưng trước yêu cầu tha thiết của con, họ đã bằng lòng tổ chức lễ cưới.
Bà Phạm Hồng Tuyên, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Bình Thành cho biết, xã có biết về đám cưới đồng giới của N. tổ chức tại nhà riêng nhưng “đây là điều pháp luật cho phép”. Cũng theo bà Tuyên, khi làm đám cưới, N. và gia đình không đến gặp cán bộ tư vấn về các thủ tục. Cũng theo bà Tuyên, gia đình tổ chức đám cưới chỉ vài mâm bàn, làm gọn nên tiệc cưới cũng không kéo dài lâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.