Đâm chết người vì bị từ chối ly rượu mời và nói lời khinh khi

28/09/2016 13:38 GMT+7

Bực tức vì nạn nhân không uống ly rượu mình mời, lại còn nói lời khinh khi, Phan Đạt Phương đâm chết nạn nhân.

Ngày 28.9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Đạt Phương (49 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, H.Châu Thành, Tây Ninh) 18 năm tù giam về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, sau khi đi uống rượu về, trưa 1.5, Phương đến nhà anh Hoa Văn Rở (ngụ cùng xã Thanh Điền) dự đám cưới. Tại đây, Phương gặp anh Lê Văn Lợi, là một chủ thầu nhân công làm cầu đường mà Phương làm thuê trước đây.
Khi gặp, Phương đến bàn mời anh Lợi uống 1 ly rượu. Anh Lợi không uống mà nói: “Mày không đủ tư cách uống với tao”. Phương không nói gì mà bỏ đi sang bàn khác, sau đó Phương quay lại bàn anh Lợi định ngồi vào uống rượu nhưng anh Lợi không cho ngồi.
Tức giận, Phương đi lấy 1 con dao rồi quay lại bàn đâm liên tiếp 2 nhát dao vào bụng và hông phải anh Lợi, rồi vứt dao bỏ trốn.
Đến tối 1.5, Phương đến Công an H.Châu Thành đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.
Anh Lợi được đưa đi cấp cứu và điều trị nhưng đến ngày 13.5 thì tử vong vì vết thương quá nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.